'Cứ mưa là ngập với kẹt xe mà đòi thu phí'

Đó là bức xúc chung của nhiều người dân khi bị mắc kẹt trong trận ngập nặng và kẹt xe kéo dài do mưa vào chiều 3/6.

Các tuyến đường xung quanh cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu. Ảnh: Linh Vũ

Các tuyến đường xung quanh cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu. Ảnh: Linh Vũ

Khoảng 15g 30 ngày 3/6, cơn mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường ở khu vực quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh ngập sâu, dẫn đến kẹt xe nghiêm trọng ở cửa ngõ phía Đông.

Theo ghi nhận của phóng viên Ngày Nay, đường Điện Biên Phủ, đoạn qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) và các nhánh đường xung quanh chìm sâu trong nước khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe máy bị chết máy phải dẫn bộ.

Kẹt xe nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Linh Vũ

Đường Nguyễn Hữu Cảnh kẹt xe kéo dài từ khu vực tòa nhà Sài Gòn Pearl đến chân cầu Sài Gòn. Tương tự, đường Điện Biên Phủ cũng xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, dòng xe xếp hàng dài từ đoạn Khu du lịch Văn Thánh về điểm giao dưới gầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

Kẹt xe kéo dài trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Linh Vũ

Ngoài ra, nhiều điểm khác trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Quốc Hương, Thảo Điền, Xa lộ Hà Nội,… (quận2) cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ, khiến các xe lưu thông gặp nhiều trở ngại.

Mưa lớn cũng khiến các tuyến đường ở khu trung tâm ở quận 1, 3, 4, 10, Phú Nhuận..., các quận Thủ Đức, Tân Bình,… bị ngập.

Ngoài gây ngập, mưa còn gây kẹt xe. Ảnh: Linh Vũ

Mang đề xuất "người dân phải đóng tiền chống ngập" hỏi những "nạn nhân" trong cơn mưa, tất cả đều tỏ ra bức xúc với thông tin này.

"Cứ mưa là ngập nước với kẹt xe, mấy chục năm nay không xử lý được mà cứ đòi thu phí" - ông Nguyễn Tấn Tiến (43 tuổi, trú quận Bình Thạnh) chia sẻ.

Đồng suy nghĩ, anh Phạm Văn Hậu (34 tuổi, trú quận 9) cũng cho rằng việc người dân phải đóng tiền chống ngập là vô lý.

Đến hơn 18g30, nước rút và giao thông bắt đầu trở lại thông thoáng.

Trước đó, ngày 2/6, các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải nhiều bài viết về việc người dân tại TP.Hồ Chí Minh phải đóng phí chống ngập với mức giá dịch vụ đề xuất là 3.668 đồng/ m2/ tháng. Chúng tôi đã đến làm việc với Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh và đang đợi phản hồi để thông tin rõ ràng đến bạn đọc.

Linh Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/cu-mua-la-ngap-voi-ket-xe-ma-doi-thu-phi-173403.html