Cù Lao Chàm dừng đón khách du lịch từ ngày 10-3

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đảo Cù Lao Chàm đã dừng đón khách du lịch.

Ngày 10-3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam), cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Cù Lao Chàm tạm dừng đón khách du lịch kể từ sáng cùng ngày (10-3) cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân xã đảo Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm), TP Hội An không nên vào đất liền nếu không có việc cần thiết, tránh tập trung những nơi đông người.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao các đơn vị liên quan, bộ đội biên phòng, Sở Y tế bố trí lực lượng tại bến thuyền Cửa Đại quản lý chặt người ra đảo.

Cù Lao Chàm tạm dừng đón khách du lịch kể từ ngày 10-3. Ảnh: THANH NHẬT

Cù Lao Chàm tạm dừng đón khách du lịch kể từ ngày 10-3. Ảnh: THANH NHẬT

Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết trong thời gian dừng đón khách, việc giao thương vẫn diễn ra bình thường. Bên cạnh đó, những người có công việc cần thiết vẫn được đến Cù Lao Chàm.

Theo bà Hương, sáng 10-3, một số ca nô chở người ra đảo với mục đích thăm người thân. Nhận thông tin, lãnh đạo xã đã mời những người này rời đảo trở lại đất liền.

Trước đó, Lý Sơn cũng đã tạm dừng đón khách du lịch nước ngoài từ ngày 9-3.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/dich-covid-19/cu-lao-cham-dung-don-khach-du-lich-tu-ngay-103-895532.html