Cú khựng cần thiết

Thất bại 1-2 trong trận giao hữu kín với U.23 Bahrain tại Bangkok là trận thua đầu tiên của U.22, U.23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo trong 1 năm qua (trận thua U.22 Indonesia 0-1 ở bán kết Giải U.22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia là U.22 Việt Nam với các gương mặt U.21 và do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt).

Trước đó, ông Park và các học trò đã trải qua năm 2019 với chuỗi 15 trận bất bại (13 thắng, 2 hòa), gồm 5 trận giao hữu với U.23 Đài Loan, U.23 Myanmar, CLB Kitchee (Hong Kong), U.23 Trung Quốc, U.23 UAE và 3 trận chính thức ở vòng loại U.23 châu Á cùng 7 trận tại SEA Games 30. Tỷ lệ chiến thắng lên đến 86,67%, ấn tượng hơn cả đội tuyển quốc gia (trong năm 2019, đội tuyển Việt Nam cũng bất bại 11 trận nhưng tỷ lệ chiến thắng là 63,63% (thắng 7, hòa 4).

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam trong hơn 2 năm qua, HLV Park nhận thất bại ở màn tổng duyệt cuối cùng trước thềm một giải đấu lớn. Trước khi bước vào VCK U.23 châu Á 2018, trận giao hữu trên đất Trung Quốc U.23 Việt Nam hòa U.23 Palestine 1-1 (Đức Chinh ghi bàn). Trước Asiad 18, Olympic Việt Nam (U.23+3) vô địch Cúp tứ hùng Vinaphone với thành tích bất bại (thắng Olympic Palestine 2-1, Oman 1-0, hòa Uzbekistan 1-1). Trước vòng loại U.23 châu Á 2020 thắng U.22 Đài Loan 6-1 và trước khi sang Philippines dự SEA Games 30 hòa U.22+2 Myanmar 2-2. Với đội tuyển quốc gia, trong trận giao hữu tại Qatar trước khi sang UAE bước vào VCK Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam thắng Philippines 4-2 (Quang Hải, Văn Đức, Văn Hậu, Ngọc Hải ghi bàn).

Tuy nhiên, đây là cú khựng cần thiết, bổ ích cho U.23 Việt Nam. Nó giúp các nhà vô địch SEA Games chấm dứt men say, nhận ra đây là đấu trường châu lục, hoàn toàn khác khi “quân xanh” U.23 Bahrain mới là lần đầu tiên dự VCK. Với các gương mặt được bổ sung sẽ nhận thức mình phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Còn đối với Ban huấn luyện là dịp để nhìn ra những khiếm khuyết trong cỗ máy, kịp xiết lại “ốc vít” trong 4 ngày còn lại.

Với U.23 Việt Nam, đây chỉ là trận đá tập nhưng U.23 Thái Lan có lý do để lo hơn trước đối thủ cùng bảng Bahrain, khi cùng ngày 3-1, đội chủ nhà cũng có trận kiểm tra cuối cùng trước U.23 Saudi Arabia và đoàn quân của HLV Nishino đã thua 0-1.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202001/cu-khung-can-thiet-2981992/