Cú hích từ Ryan Giggs

World Cup-đó là chủ đề mà người hâm mộ đang bàn tán xôn xao kể từ khi huyền thoại Ryan Giggs đảm nhận vai trò Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Số là trong ngày ra mắt, cựu danh thủ của MU đã hứa hẹn: 'Tôi sẽ giúp Việt Nam dự World Cup 2030'.

Ryan Giggs nói chuyện xã giao hay thật sự quyết tâm? Tất nhiên trên cương vị “sếp” của PVF, việc Giggs đặt mục tiêu lớn là điều dễ hiểu, nhất là khi World Cup 2030 sẽ có 48 đội tham dự và cơ hội sẽ mở ra cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên trong lần đầu đến Việt Nam, Giggs muốn nói lời dễ nghe, vì xét cho cùng “lời nói chẳng mất tiền mua” cơ mà!

Ryan Giggs chưa biết nhiều, chưa hiểu nhiều về bóng đá Việt Nam. Có chăng thì đó chỉ là sự hiểu biết qua các phương tiện thông tin đại chúng, chứ chưa có sự khảo sát, tìm hiểu thực tế nào. Và việc chỉ đến Việt Nam hai lần trong một năm thì Ryan Giggs có hoàn thành được mục tiêu mà mình đặt ra? Nên nhớ, việc dự World Cup là một kế hoạch dài, gian nan mà ở đó việc chú trọng vào đầu tư bóng đá trẻ thôi là chưa đủ. Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF nơi Giggs làm việc có cơ sở vật chất hiện đại, nhiều tài năng trẻ triển vọng. Nhưng một PVF chưa chắc đã đủ đem đến “mùa xuân” cho bóng đá Việt Nam.

Khoan hãy nói về mục tiêu dự World Cup 2030, điều chúng ta cần bàn là sự xuất hiện của Ryan Giggs có lợi ích gì. Việc PVF mời được Giggs về làm việc đã tạo ra hiệu ứng tốt về hình ảnh cho PVF nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Bằng chứng là những ngày qua, thông tin Giggs làm việc ở PVF xuất hiện trên những vị trí đẹp nhất, trang trọng nhất của các tờ báo thể thao lớn ở châu Âu. Giggs không chỉ là đại sứ, mà còn là cầu nối để những cầu thủ, đội bóng nổi tiếng biết và đến Việt Nam. Trước đó, cựu danh thủ 43 tuổi này khẳng định, sẵn sàng là cầu nối để MU và cựu HLV Sir Alex đến Việt Nam trong tương lai.

Việc Giggs có nhiều năm chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu và từng làm HLV tạm quyền của MU sẽ giúp ích rất nhiều trong giáo trình huấn luyện mà anh đề ra cho các tài năng trẻ PVF. Dù không thường xuyên đến Việt Nam nhưng Giggs sẽ giữ vai trò định hướng, trong khi người đồng đội cũ Scholes sẽ đảm nhiệm vai trò tư vấn kỹ thuật của PVF. Nhờ sự nổi tiếng và mối quan hệ, Giggs sẽ giúp các tài năng trẻ của PVF có cơ hội được cọ sát với các đội bóng ở châu Âu. Và việc U.15 PVF vừa đá giao hữu với U.15 Stoke City là minh chứng.

Sau khi chia tay MU trên vai trò HLV tạm quyền, Giggs cùng Scholes, anh em Neville và tỷ phú Peter Lim mua lại CLB Salford City. Từ một đội bóng bán chuyên nghiệp, Salford City nhanh chóng “thay da thổi thịt” và trở thành nơi thu hút nhiều tài năng trẻ ở châu Âu. Dự kiến đến năm 2028, Salford City sẽ thu hút 7.000 học viên và trở thành nơi cung cấp cầu thủ cho các giải vô địch châu Âu. Việc Ryan Giggs làm giám đốc PVF cũng là một phần trong kế hoạch thu hút nhân tài cho Salford City. Trong tương lai, người hâm mộ có thể hy vọng thông qua Giggs và các đồng nghiệp, các cầu thủ Việt Nam có thể chơi bóng tại châu Âu, dù là ở các CLB hạng hai, hạng ba.

Chưa biết Ryan Giggs có thể giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup 2030 hay không, chỉ biết rằng sự xuất hiện của cựu danh thủ MU là một cú hích lớn cho công tác đào tạo bóng đá trẻ ở dải đất hình chữ S.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/cu-hich-tu-ryan-giggs-524543