Người trồng hoa Tết ở Duy Xuyên vui vì được mùa, được giá

Thời điểm này, hoạt động mua bán tại các nhà vườn trồng hoa Tết ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tấp nập. Điều đáng mừng, hoa năm nay được mùa, giá cả ổn định khiến người trồng phấn khởi.

Những ngày này, nhiều hộ trồng hoa Tết ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam rất phấn khởi. Nhiều thương lái, khách mua hoa đã tới tận vườn để đặt hoa Tết. Chị Nguyễn Thị Chơi, Giám đốc Công ty Giống cây trồng Đồng Tâm, đóng ở xã Duy Trung cho biết, từ tháng 8 âm lịch, Công ty tiến hành cải tạo đất và gieo trồng hoa cho đúng thời vụ. Năm nay hoa đẹp, giá cũng tăng hơn năm ngoái. Vụ hoa này, Công ty giống cây trồng Đồng Tâm của chị Nguyễn Thị Chơi trồng gần 50.000 chậu đủ các chủng loại, tăng 20% so với các năm trước.

“Nghề làm hoa ở đây so với làm lúa đạt cao hơn. Năm nay thời tiết mặc dù khó khăn nhưng vườn hoa của chúng tôi làm rất đẹp được giá, bạn hàng đến mua đông. Hiện tại họ đặt hoa rất nhiều. Hiện tại tôi có cung cấp cho các khách sạn, khu du lịch trang trí”, chị Nguyễn Thị Chơi nói.

Người trồng hoa Tết Duy Xuyên vui vì được mùa, được giá

Người trồng hoa Tết Duy Xuyên vui vì được mùa, được giá

Năm nay, hoa Tết ở huyện Duy Xuyên được mùa, được giá. Chị Trần Thị Thu, chủ hộ trồng hoa ở xã Duy Trung cho biết, mỗi ngày vườn hoa của chị xuất bán ra thị trường cả ngàn chậu hoa các loại. Vườn hoa của chị Thu có 150.000 chậu đủ các loại như: hoa Trạng Nguyên, Dạ Yến Thảo, Mai Địa Thảo...

Thương lái các nơi đã tới tận vườn để đặt hoa

Theo chị Thu, mô hình trồng hoa trong nhà kính đã mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với sản xuất nông nghiệp truyền thống. Trồng hoa ít tốn công chăm bón, từ khi trồng đến thu hoạch chỉ mất 3 tháng. Chị Trần Thị Thu dự kiến, vụ hoa Tết năm nay, chị thu lãi 500 đến 600 triệu đồng: “Thương lái Đà Nẵng tới lấy nhiều, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi cũng ra đặt hoa mình. Năm nay hoa đẹp, được mùa, được giá, thương lái tới nhiều nên mình cảm thấy vui và hài lòng, nhờ vậy cuộc sống của mình nâng lên, khấm khá hơn. Lãi hơn 500 triệu đồng”.

Khách mua hoa tận vườn

Trồng hoa trong nhà kính hiệu quả kinh tế cao nên nhiều hộ dân tận dụng đất vườn hoặc chuyển đổi đất canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng hoa. Năm nay, nhiều nhà vườn trồng hoa Tết ở Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam làm ăn khấm khá, hộ ít thì thu lãi trên 100 triệu đồng, còn hộ nhiều từ 500 đến 600 triệu đồng. Các chủ nhà vườn còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương.

Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn huyện có hàng chục hộ dân trồng hoa và giàu lên nhờ trồng hoa. Địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất.

Xuất bán hoa đi các nơi

“Trồng hoa để phục vụ Tết một trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiện nay đối với huyện. Thực tế, những năm gần đây phong trào trồng hoa kiểng, hoa Tết tập trung đẩy mạnh. Hiệu quả trồng hoa Tết thu nhập cao hơn rất nhiều lần so với trồng các loại cây khác. Hiệu quả cao nên bà con phấn khởi và đã tăng diện tích, góp phần tăng thu nhập đỡ bớt khó khăn trong tình hình hiện nay”, ông Phan Xuân Cảnh cho biết thêm./.

Tuyết Lê/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nguoi-trong-hoa-tet-o-duy-xuyen-vui-vi-duoc-mua-duoc-gia-830454.vov