Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Chiều nay (3/5), lĩnh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh sẽ được an táng tại Nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, 15 giờ ngày 3/5, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được Ban tổ chức và gia đình đưa từ Hà Nội vào đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, đoàn linh xa sẽ đưa linh cữu di chuyển ngang Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhà riêng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ở đường Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh rồi về Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh sẽ diễn ra lúc 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Tang lễ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Ban lễ tang gồm 39 người, Trưởng ban là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được đưa lên máy bay, chuẩn bị về nơi an nghỉ cuối cùng

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được đưa lên máy bay, chuẩn bị về nơi an nghỉ cuối cùng

11h30 đoàn xe nghi lễ đưa lĩnh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ để về nơi an táng tại Nghĩa trang TP.HCM. Linh xa sẽ di chuyển và dừng trước nhà số 5A Hoàng Diệu - nơi nguyên Chủ tịch nước sinh sống trong những năm tháng cuối đời. Sau đó, đoàn xe sẽ di chuyển qua Phủ Chủ tịch nước và tiến tới sân bay Nội Bài.

Linh xa dừng trước nhà số 5A Hoàng Diệu - nơi nguyên Chủ tịch nước sinh sống trong những năm tháng cuối đời

Linh xa chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ quốc gia

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt đồng chí Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Ảnh. Vietnamnet

Sau lễ viếng đã diễn ra Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh. Lễ truy điệu diễn ra đồng thời tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất TPHCM, Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong Hội trường Nhà tang lễ, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các địa phương; cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang dự Lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu (ảnh: VietNamNet)

Đọc lời điếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lại quá trình công tác, kinh qua nhiều chức vụ của Đại tướng Lê Đức Anh, nhấn mạnh đồng chí Lê Đức Anh luôn vượt qua khó khăn, thể hiện phẩm chất cao quý của Bộ đội cụ Hồ, của người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng.

"Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng trận mạc, một nhà chỉ huy xuất sắc, có tầm nhìn chiến lược, có chiến thuật tài tình và linh hoạt xử lý các tình huống phức tạp. Đồng chí là một trong hai sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được phong hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng. Cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng gắn với nhiều chiến trường vào Nam ra Bắc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả", Thủ tướng nói.

Đồng chí Lê Đức Anh là một trong 2 sỹ quan được phong hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng, cuộc đời gắn với nhiều chiến trường, vào Nam ra Bắc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách, dù ở vị trí nào, đồng chí Lê Đức Anh luôn tră trở, tìm tòi, tâm huyến cùng tập thể có nhiều quyết sách quan trọng; tác phong sâu sắc; đưa đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ truy điệu (ảnh: VnExpress)

Điếu văn nêu rõ, ở bất kỳ cương vị nào, "Đại tướng Lê Đức Anh luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng để tái thiết đất nước, khởi xướng công cuộc đổi mới, phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước; cùng Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng thế trận "chiến tranh nhân dân" và nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước".

"Chúng tôi mãi mãi nhớ về Đại tướng Lê Đức Anh - anh Sáu Nam kính mến, người đồng chí thân thiết, chí tình, một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ, giản dị, gần gũi. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi quanh linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt đồng chí Lê Đức Anh

Ngay sau đó đại diện gia đình nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh phát biểu cảm ơn, bày tỏ lòng tri ân tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, các đoàn quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kết thúc lễ truy điệu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại diện các tổ chức quốc tế đi quanh linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh để tiễn biệt ông lần cuối.

Trong sáng nay có hơn 1.000 đoàn cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức trong nước, quốc tế đã đến viếng cố Đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông; hội trường Thống Nhất (TP HCM) và quê hương ông ở Thừa Thiên Huế.

* Trong 2 ngày Quốc tang, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí; các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu mở đầu lễ viếng, ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh trên nhiều cương vị khác nhau.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Đức Anh.

Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.

Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Sau khi Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu, Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban chấp hành TƯ Đảng vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Vietnamnet

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Vietnamnet

Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Vietnamnet

Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến

Đoàn Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn (ảnh: VietNamNet)

Đoàn Đảng ủy Công an TƯ do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an vào viếng Đại tướng

Tiếp đến là Đoàn UB TƯ MTTQ Việt Nam do Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn; Đoàn Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn; Đoàn Đảng ủy Công an TƯ do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn... vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Tại TP.HCM: Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn vào viếng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP (ảnh: VietNamNet)

Các tầng lớp nhân dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Các tuyến đường tạm cấm để phục vụ lễ Quốc tang:

Từ 6 - 12h: Cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Đại tướng Lê Đức Anh, sinh ngày 1/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế; thường trú tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội; Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5/1938; Nguyên ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng các khóa IV, V, VI, VII, VIII; Bí thư TƯ Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch nước từ tháng 9/1992 đến tháng 121997; Cố vấn Ban chấp hành TƯ từ năm 1997 đến tháng 4/2001); Đại biểu QH các khóa VI, VIII, IX; Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút ngày 22/4/2019 (tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại số nhà 5A Hoàng Diệu.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang.

DANH SÁCH BAN LỄ TANG

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Lễ tang.

2. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

4. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

5. Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.

6. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ.

7. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ.

8. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ.

9. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ.

10. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực.

11. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao.

12. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

13. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng.

14. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

15. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

16. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

17. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam.

18. Đại tướng Lương Cường, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

19. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Chánh Văn phòng TƯ Đảng.

20. Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

21. Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính TƯ.

22. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ.

23. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ.

24. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

25.Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

26. Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TƯ.

27. Ông Lê Minh Trí, Ủy viên TƯ Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

28. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

29. Ông Đào Việt Trung, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

30. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

31. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Nội vụ.

32. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

33. Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

34. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

35. Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.

36. Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

37. Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh Quân khu 9.

38. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

39. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

PV (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/le-quoc-tang-nguyen-chu-tich-nuoc-le-duc-anh-20190502230707787.htm