Cú điện đàm lợi hại!

Hai đối thủ chính trị trong cuộc đua quyền lực ở nước Mỹ là đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên duy nhất còn lại của phe Dân chủ-cựu Phó tổng thống Joe Biden, trong một động thái khó tin đã có sự xích lại gần nhau vì… đại dịch Covid-19.

Chẳng là hai ông vừa có một cuộc điện đàm được mô tả là "diễn ra tốt đẹp”, trong không khí “tuyệt vời và ấm áp”, về cách thức xử lý của chính quyền đối với cuộc khủng hoảng do đại dịch.

Việc tốt như vậy nhưng không hiểu sao cả hai cùng đồng ý là không tiết lộ nội dung của cuộc điện đàm kéo dài 15 phút này?!

Chỉ biết là cuộc điện đàm diễn ra sau khi cả hai đối thủ đã không tiếc lời công kích nhau về nhiều vấn đề, bao gồm việc ông Joe Biden chê chính quyền Tổng thống Donald Trump phản ứng chậm chạp trước đại dịch... Tuần trước, một trong những cố vấn của Tổng thống Donald Trump còn chế nhạo ông Joe Biden là không có tính xây dựng.

Việc “hạ bệ” uy tín của nhau trong các chiến dịch vận động tranh cử như vậy cũng là chuyện thường tình. Thiện chí kiểu như hai đối thủ này trong năm bầu cử mới là hiếm hoi.

Nhưng dù sao, cú điện đàm cũng giúp cả hai cùng ghi điểm trước cử tri, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm trì hoãn các kế hoạch vận động tranh cử của 2 ứng viên. Truyền thông và các nền tảng mạng xã hội là nơi mà họ có thể tranh thủ lúc này để khuếch trương hình ảnh. Tin tức ông Joe Biden trong điện đàm có thiện chí chia sẻ một số khuyến nghị hành động để chính quyền có thể thực hiện nhằm đối phó đại dịch được lan truyền, càng chứng tỏ ông là một chính khách giàu kinh nghiệm ứng phó khủng hoảng. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông lại được tiếng là nhà lãnh đạo biết lắng nghe trong bối cảnh ứng phó khủng hoảng.

Việc hai ông điện đàm về Covid-19, quả là chiêu vận động lợi hại, có lợi cho cả hai.

MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/cu-dien-dam-loi-hai-615277