Cú đánh hiểm của gã bạn nhậu tại công trình xây dựng

Sau khi can ngăn nhóm người xảy ra cự cãi, Võ Minh Hòa (SN 1990, tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra xô xát với Trần Văn Đen (SN 1979, ngụ tỉnh Hậu Giang) và đập đầu nạn nhân vào tường, dẫn đến tử vong.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Võ Minh Hòa (SN 1990, tỉnh Tiền Giang) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Xuân (thị xã Gò Công).

Cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án.

Cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, tối 22/5, một nhóm người nhậu tại ngôi nhà đang xây dựng ở xã Bình Xuân. Sau khi nhậu xong, Ngô Hoàng Anh (SN 1970) đã xảy ra cự cãi với Trần Văn Đen (SN 1979, cùng ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Lúc này, Hòa đến can ngăn, kéo ông Anh về. Một lúc sau, Hòa quay trở lại và xô xát với ông Đen. Hòa dùng tay đánh nạn nhân, đập đầu vào tường nhà dẫn đến bất tỉnh, sau đó tử vong.

Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/cu-danh-hiem-cua-ga-ban-nhau-tai-cong-trinh-xay-dung-i654651/