Cú đánh gót của Van de Beek là lời nhắc nhở cho Solskjaer

Nếu được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng, tiền vệ Donny van de Beek hoàn toàn có thể trở thành ngòi nổ lợi hại của Man United.

Van de Beek có thể về nhà với điểm A+ nếu Juan Mata chuyển hóa tình huống kiến tạo đẳng cấp của người đồng đội thành bàn thắng. Tuy vậy, thủ thành Daniel Bachmann của Watford lại quá xuất sắc, còn Mata dứt điểm chưa đủ hiểm.

Man United không có được bàn thắng. Pha giật gót của Van de Beek cho Mata cũng chỉ dừng lại ở khái niệm "đường chuyền tạo cơ hội" (key-pass). Tiền vệ người Hà Lan đã bỏ lỡ một trong những pha kiến tạo đẹp nhất mùa giải.

Phát súng đầu tiên của Van de Beek

"Khoảnh khắc Van de Beek chứng minh cho Man United thấy CLB đã bố trí anh sai vị trí", nhà báo Tyrone Marshall đưa ra tiêu đề lớn trong bài bình luận trên MEN sau trận Man United thắng Watford 1-0 tại vòng 3 FA Cup hôm 9/1.

HLV Solskjaer trấn an người hâm mộ bằng cách trao cơ hội cho Van de Beek tại FA Cup. Trước đó, nhà cầm quân người Na Uy cũng thừa nhận phát ngán những câu hỏi của phóng viên liên quan tới cậu học trò.

"Đây là vấn đề tôi đã nói rất nhiều rồi", chiến lược gia người Na Uy nổi nóng phát biểu.

 Van de Beek có trận đấu coi được trước Watford tại vòng 3 FA Cup. Ảnh: Getty.

Van de Beek có trận đấu coi được trước Watford tại vòng 3 FA Cup. Ảnh: Getty.

Man United đang sống dưới hơi thở của Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha càng hay, điều đó đồng nghĩa Van de Beek chỉ được trao cơ hội vào dịp khác.

Trận gặp Watford chính là "dịp khác". Thế nhưng, Van de Beek lại không được ông Solskjaer xếp ở vị trí sở trường (số 6 hoặc số 8). Thay vào đó, tiền vệ này phải chơi như tiền vệ phòng ngự.

Điểm mạnh của Van de Beek nằm ở sự đa năng. Anh cũng có thể chơi như tiền vệ đánh chặn. Tuy nhiên, điều đó sẽ làm lãng phí những phẩm chất tấn công hay nhất của tuyển thủ Hà Lan.

Cựu tiền vệ Owen Hargreaves của Bayern và Man United từng so sánh Van de Beek với Thomas Muller, một chuyên gia khai thác không gian. Đó là cầu thủ chạy không nhanh hoặc sở hữu kỹ thuật khéo léo, nhưng biết cách khai thác khoảng trống và xuất hiện đúng thời điểm để ghi bàn.

Thời còn thi đấu, một trong những điều khiến Dennis Bergkamp quan tâm nhất là không gian thi đấu. Trong cuốn sách phân tích chiến thuật "Zonal Marking" của Michael Cox, huyền thoại của Arsenal chỉ thảo luận nhiều về không gian trên sân dành cho mình.

Bergkamp bảo anh không tìm thấy nhiều không gian lúc chơi cho Inter, còn tại Anh thì ngược lại.

Van de Beek sẽ phát huy được tối đa sự hiệu quả nếu đá gần khung thành. Theo Rattibha, 127 trong 237 cú sút được Van de Beek thực hiện trong 3 năm cuối đá cho Ajax đến từ gần khung thành.

Mùa 2019/20, Van de Beek cũng có 55 đường chuyền quyết định mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Vị trí của tiền vệ người Hà Lan khi thực hiện đường chuyền là 1/3 cuối sân.

Van de Beek không phải mẫu cầu thủ có khả năng chuyền dài vượt tuyến thường xuyên. Trên thực tế, cựu sao Ajax là người "nhận đường chuyền" ở 1/3 cuối sân nhiều hơn.

Từ năm 2017 đến năm 2020, Van de Beek có trung bình từ 15 đường chuyền trở lên ở 1/3 cuối sân (theo số liệu từ Footballcritic). Đây là bằng chứng cựu sao Ajax phát huy tối đa hiệu quả nếu đá gần khung thành.

Trước Watford, tiền vệ người Hà Lan chỉ được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự sau khi tiền vệ trung tâm Nenmanja Matic vào sân thay Jesse Lingard. Lúc được dâng cao, Van de Beek tìm thấy chính mình.

Thậm chí, tình huống giật gót kiến tạo cho Juan Mata cũng xuất hiện khi Van de Beek xuất hiện ở vùng cấm địa. Rõ ràng, một thông điệp đã được cựu sao Ajax gửi tới cho HLV Solskjaer.

Van de Beek và Bruno Fernandes hoàn toàn có thể đá cặp với nhau. Ảnh: Getty.

Van de Beek cần được tin tưởng hơn

Man United đang sống nhờ nguồn cảm hứng của Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là tất cả với đại diện thành Manchester.

Cũng chính vì Fernandes quá hay, tất cả quên lãng và tỏ ra bất công với Van de Beek. Người hâm mộ muốn tiền vệ người Hà Lan phải làm được những điều kỳ diệu như Fernandes.

Giữa Van de Beek và Bruno Fernandes thì ai sáng tạo hơn sẽ là chủ đề gây tranh cãi. Nếu cả hai xuất hiện trên sân, Man United sẽ có những "bộ não" sáng tạo có thể mở khóa mọi hàng thủ.

Trong trường hợp Man United cần cầu thủ kiến tạo ở 1/3 cuối sân, Van de Beek là ứng viên phù hợp. Thậm chí, cựu sao Ajax có thể san sẻ gánh nặng với Fernandes trong việc mang tới những đường chuyền sáng tạo.

Van de Beek còn là mẫu cầu thủ có cảm quan không gian tốt. Bản năng nhạy cảm cho anh biết ở đâu có khoảng trống cũng như xuất hiện vào thời điểm nào để khiến đối phương bất ngờ.

Trong trận gặp Watford, Van de Beek cho thấy chất lượng qua khả năng phân phối bóng. Anh cũng chưa mất đi sự tự tin.

Khả năng chuyền bóng chính xác của tuyển thủ Hà Lan đạt 95%. Anh có 2 đường chuyền tạo cơ hội, 1 tình huống chiến thắng khi tranh chấp trên không, 3 cú tắc bóng thành công và 2 lần giành lại bóng.

Van de Beek có trận đấu không tồi. Trong vài thời điểm, anh được dâng cao và đá như "số 10". Tuy vậy, cựu sao Ajax còn thiếu bàn thắng và kiến tạo, yếu tố khiến tiền vệ 23 tuổi thất bại trong việc ghi điểm với HLV Solskjaer.

Tuy nhiên, tất cả phải kiên nhẫn với Van de Beek. Chiến lược gia người Na Uy cũng chưa có quá nhiều thời gian để "thấu hiểu" cậu học trò. Sau màn trình diễn của Van de Beek trước Watford, ông Solskjaer có lẽ đã nhìn ra nhiều điều từ tiền vệ này.

Việc tiếp theo của HLV Solskjaer sẽ là sử dụng bản hợp đồng 35 triệu bảng thế nào cho phù hợp.

Cú đánh đầu đưa MU vào vòng 4 FA Cup Scott McTominay ghi bàn duy nhất giúp Manchester United hạ Watford ở vòng 3 FA Cup rạng sáng 10/1 (giờ Hà Nội).

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cu-danh-got-cua-van-de-beek-la-loi-nhac-nho-cho-solskjaer-post1172159.html