'Cú đánh chết chóc' bằng tên lửa BrahMos-NG của tiêm kích LCA
Trang Sina của Trung Quốc đang tỏ ra đặc biệt quan tâm tới việc Ấn Độ tích hợp tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos-NG cho tiêm kích hạng nhẹ LCA.
Tại Triển lãm Công nghệ Hàng không Ấn Độ 2019 (Aero India 2019), nước chủ nhà đã tận dụng sự kiện này để giới thiệu tới các khách hàng quốc tế những thành tựu mới nhất của mình để tìm kiếm các hợp đồng tương lai, hay đơn giản hơn là răn đe các đối thủ tiềm năng.
Một trong những vũ khí thu hút nhiều sự quan tâm nhất chính là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh phóng từ trên không BrahMos-NG, đây được xem là biến thể hoàn thiện của BrahMos-M (BrahMos mini) trang bị cho máy bay chiến đấu.
Xuất phát từ việc trọng lượng của tên lửa không đối hạm BrahMos-A quá nặng nề khi lên tới 2,5 tấn, khiến cho chỉ có những chiếc Su-30MKI đã gia cố khung thân đặc biệt mới mang nổi mà Ấn Độ đã yêu cầu chế tạo phiên bản thu gọn mang tên BrahMos-M và nay là BrahMos-NG.
Theo nhận định ban đầu, tên lửa BrahMos-NG sẽ có cân nặng vào khoảng 1,5 tấn, tức là nó đã đủ sức tích hợp lên điểm treo hạng nặng chính giữa thân của tiêm kích hạng trung MiG-29K, trong khi chiến đấu cơ Su-30MKI có thể mang theo tới 3 quả.
Nhưng trên cả sự mong đợi, tại Triển lãm Aero India 2019 này, Ấn Độ đã trình diễn mẫu thử BrahMos-NG trên tiêm kích hạng nhẹ LCA, thậm chí không chỉ duy nhất 1 mà LCA còn mang được tới 2 đạn BrahMos-NG ở điểm treo dưới cánh.
Tuy rằng chưa có thông số cụ thể từ nhà sản xuất ngoài việc công bố tầm bắn đạn 300 km và vận tốc Mach 2,9 nhưng có thể dự đoán rằng trọng lượng của tên lửa BrahMos-NG không có nhiều chênh lệch khi đặt cạnh Kh-31A.
Không chỉ riêng tên lửa không đối hạm siêu thanh BrahMos-NG, Tập đoàn công nghiệp hàng không HAL của Ấn Độ còn chế tạo một chiếc mũi trong suốt đặc biệt cho tiêm kích LCA, mục đích chính là để "khoe" radar mảng pha quét chủ động (AESA) thế hệ mới nhất.
Nhờ có radar AESA, chiến đấu cơ LCA có khả năng nhận biết mục tiêu cả trên không lẫn mặt biển từ cự ly rất xa với độ chính xác cao để cung cấp tham số và dẫn bắn chính xác hơn cho các loại vũ khí có điều khiển của mình, bao gồm cả tên lửa BrahMos-NG.
Trước viễn cảnh BrahMos-NG trở thành tên lửa không đối hạm tiêu chuẩn có thể tích hợp cho mọi tiêm kích của Không quân Ấn Độ thì chắc chắn Trung Quốc cũng như Pakistan phải đặc biệt để phòng.
Bên cạnh đó, bộ đôi tên lửa không đối hạm siêu thanh BrahMos-NG cùng tiêm kích hạng nhẹ LCA còn được đánh giá có tiềm năng xuất khẩu rất cao tới các đối tác chiến lược của quốc gia Nam Á này.