Cư dân mạng phản ứng khi nghe tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đóng 'Em là niềm kiều hãnh của anh': 'Tổ hợp nhan sắc cực phẩm là đây!'

Bình về nhan sắc thì cả hai rất tuyệt vời, còn về năng lực thì Dương Dương kinh nghiệm diễn xuất rất lớn, trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba thì càng ngày càng tiến bộ diễn ít bị đơ hơn rất nhiều

Em là niềm kiều hãnh của anh là bộ tiểu thuyết xoay quanh nhân vật Kiều Tinh Tinh – minh tinh trong giới giải trí. Sau khi trở thành người đại diện của game online, nhân vật của cô trong trò chơi gặp phải nguy cơ cần phải công khai bản thân.

Vì vậy, Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba) gấp gáp tìm một “đại thần” đến giúp mình. Sau đó, trong trò chơi, cô làm quen được nam chính Vu Đồ (Dương Dương) – nhân tài mũi nhọn trong nghiên cứu hàng không, cũng từng là học thần xuất chúng từng hai lần từ chối lời tỏ tình của Kiều Tinh Tinh trong game. Từ đó, chuyện tình yêu giữa họ được bắt đầu từ đây.

Năm 2013, Địch Lệ Nhiệt Ba ra mắt với vai chính trong bộ phim truyền hình A Na Nhĩ Hãn. Năm 2014, cô là nữ chính trong bộ phim Nghịch Quang Chi Luyến. Năm 2015, Địch Lệ Nhiệt Ba dựa vào bộ phim Người Tình Kim Cương mà khả năng diễn xuất được công nhận, nâng cao nhân khí, thu hoạch được giải thưởng "Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất" của Quốc Kịch Thịnh Điển 2015.

Năm 2016, ngoài bộ phim hiện đại Ma Lạt Biến Hình Kế được phát sóng ra thì bộ điện ảnh Ngạo Kiều Và Định Kiến cũng giúp cô đạt được giải thưởng Người mới xuất sắc nhất Liên hoan Điện ảnh Trung - Anh.

Dương Dương sinh ngày 9 tháng 9 năm 1991 được khán giả biết đến với vai diễn Tào Thực trong phim truyền hình Tân Lạc Thần. Năm 2008, anh được chọn vào vai Giả Bảo Ngọc trong phim Tân Hồng Lâu Mộng (2010).

Năm 2015, anh gây ấn tượng với nhiều vai diễn: sư huynh Taewondo Cố Nhược Bạch với nhiệt huyết tuổi trẻ (Thiếu nữ toàn phong), một Trương Khởi Linh lạnh lùng hết lòng vì bạn (Đạo mộ bút ký), hóa thân thành Vô Tình lạnh nhạt với trái tim chung của Tân thiếu niên tứ đại danh bổ, Hứa Dực nổi loạn cùng chuyện tình buồn với Ba Lạp và Lý Nhĩ (Tả Nhĩ).

Năm 2016, Dương Dương sắm vai Tiêu Nại trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (2016). Hiện tại, Dương Dương được đánh giá là nam diễn viên trẻ đầy triển vọng của nền điện ảnh Trung Quốc và Châu Á.

Cư dân mạng để lại những phản hồi:

"Dương Dương xem qua mấy đoạn cut phim Đặc chiến vinh diệu không đơ nữa. Địch Lệ Nhiệt Ba xem Chẩm thượng thư Hạnh phúc trong tầm tay thấy ổn hơn về diễn xuất rồi. Mà phim ngôn tình Cố Mạn cũng không quá yêu cầu diễn xuất đâu. 2 quả visual này + lưu lượng 2 người này quả là đáng hóng"

"Tổ hợp nhan sắc cực phẩm là đây, tôi là một con xem trọng visual nên tôi sẽ hóng phim này"

"Vậy là chúng ta sẽ thấy một tổ hợp nhan sắc xinh xẻo ư? Nhưng hi vọng 2 anh chị tiến bộ diễn xuất chứ không xem phim mà thấy đơ là chán rồi"

"Vậy là chúng ta sẽ thấy một tổ hợp nhan sắc xinh xẻo ư? Nhưng hi vọng 2 anh chị tiến bộ diễn xuất chứ không xem phim mà thấy đơ là chán rồi"

"Đúng là visual đỉnh, nhưng mà nói thật là mình không mong 2 người này đóng phim này vì nó quá rập khuôn. Địch Lệ Nhiệt Ba nên cần 1 kịch bản chính kịch tốt hơn là thể loại ngôn tình, vì cô ấy cần khẳng định năng lực. Mình xem phim thấy các bộ phim của cô ấy đều bị rập khuôn, diễn xuất của Nhiệt Ba đúng là đang tốt lên, nhưng nếu nói vượt bậc thì chưa. Dù sao nếu cô ấy đồng ý đóng thì cũng chúc cô ấy và ủng hộ"

"Vai Kiều Tinh Tinh thấy cực hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba, minh tinh xinh đẹp kiều diễm..."

"Bình về nhan sắc thì cả hai rất tuyệt vời, còn về năng lực thì Dương Dương kinh nghiệm diễn xuất rất lớn, trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba thì càng ngày càng tiến bộ diễn ít bị đơ hơn rất nhiều"

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/cu-dan-mang-phan-ung-khi-nghe-tin-dich-le-nhiet-ba-va-duong-duong-dong-20200727165124739.html