Cư dân mạng hoang mang vì lớp học dạy trẻ đọc sách thần tốc 20.000 từ/phút

Mới đây, một lớp học dạy kỹ thuật đọc sách siêu tốc đã khiến dân mạng xứ Trung xôn xao vì tự tin tuyên bố có thể dạy trẻ em đọc tiếng Hán tiêu chuẩn với tốc độ 20.000 từ/phút!

Trong đoạn clip thi tài tổ chức tại một lớp học ở Bắc Kinh, các em học sinh mặc áo màu xanh, bên cánh tay dán mã số đang chăm chú cúi mặt vào con chữ, tiếng lật sách loạt xoạt vang lên liên tiếp. Một giáo viên tại cơ sở này cho biết họ có thể đào tạo trẻ em đọc sách với tốc độ 100.000 từ chỉ trong vòng 1 đến 5 phút.

Tốc độ lật sách nhanh hơn xòe quạt này khiến cư dân mạng xứ Trung hoảng hốt.

Tuy lướt qua trang giấy nhanh như chớp nhưng học viên không hề bỏ sót thông tin, trái lại còn có thể diễn tả mạch lạc những gì các em đọc được trong đó. Trong video khác, một giáo viên đã công bố bản ghi chép của một người mẹ trong quá trình theo dõi con mình đọc hết một quyển sách trong thời gian vỏn vẹn 2 phút 23 giây.

Phương pháp này được gọi là “đọc tốc độ lượng tử”, dựa trên ý tưởng của giáo viên người Nhật Yumiko Tobitani. Bà cho biết tốc độ lật sách càng nhanh, khả năng đọc và ghi nhớ càng hiệu quả, thậm chí khi người thực hành đang đọc một quyển sách viết bằng tiếng nước ngoài.

Các bé tham gia một cuộc thi đọc nhanh tại trung tâm.

Các bé tham gia một cuộc thi đọc nhanh tại trung tâm.

“Khi bạn lướt qua trang giấy, hình ảnh trong đó sẽ giúp bạn hiểu nội dung của quyển sách”, bà nói. “Ngay cả khi sách được viết bằng tiếng Pháp, Đức, Anh, chúng cũng sẽ lập tức chuyển thành tiếng mẹ đẻ và kết hợp với hình ảnh để giúp bạn hình dung ra quyển sách đang nói về điều gì”.

Trung tâm dạy đọc lượng tử trên có trụ sở tại Bắc Kinh, cam kết cung cấp 72 bài giảng trong suốt quá trình đào tạo kỹ năng này, nhưng không nêu rõ khóa học sẽ kéo dài bao lâu. Tuy không rõ học phí cụ thể là bao nhiêu, song nhiều phụ huynh cho biết họ đã chi tới 50.000 Nhân dân tệ (khoảng 163,5 triệu VND) để cho con theo học tại đây.

Lật sách bất chấp thế này liệu có nắm được thông tin không?

Beijing Xinzhitong Qiguang Education Technology, công ty sáng lập nên trung tâm, đã đóng cửa trang web sau khi phủ nhận mình dạy trẻ em đọc sách theo phương pháp “lượng tử”. Thay vào đó, họ tuyên bố thành lập trung tâm với mục đích dạy các bé đọc hết một trang sách trong vòng 5 giây.

Cư dân mạng trên Weibo hoang mang quá đỗi vì không hiểu sao bố mẹ thời nay lại có thể cho con đi học ở một trung tâm vừa nghe đã thấy nồng nặc mùi lừa đảo như thế này. Một tài khoản tếu táo bình luận để mỉa mai tốc độ lật sách không thuộc về người Trái đất trong video: “Đọc xong sách rồi, em có cảm nghĩ gì không? Đứa trẻ: Tuyệt lắm ạ, mát rượi luôn”.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/cu-dan-mang-hoang-mang-vi-lop-hoc-day-tre-doc-sach-than-toc-20-000-tu-phut-6272456.html