Cư dân mạng cười 'ngả nghiêng' trước chùm ảnh selfie cùng khỉ đột của chú kiểm lâm

Đây đều là những chú khỉ đột mồ côi cha mẹ do hoạt động săn bắn trái phép tại Congo.

Khỉ đột (Gorilla) là loài linh trưởng có DNA gần giống con người nhất, chúng có kích thước lớn, phân bố chủ yếu tại các cánh rừng rậm Châu Phi. Khi trưởng thành, khỉ đột có chiều cao từ 1,7 – 2m khi đứng thẳng, nặng tới 180 – 200kg.

Những bức ảnh dưới đây được chụp bởi một nhân viên tại vườn quốc gia Virunga, Cộng hòa Congo. Đây là nơi nuôi dưỡng những cá thể khỉ đột bị mồ côi cha mẹ do hoạt động săn bắn trái phép.

Sau khi bức ảnh được đăng tải, chúng đã liền tạo lên một cơn sốt được lan truyền chóng mặt trên Internet: "Những con khỉ đột trên mạng trông có vẻ táo tợn nhưng đây mới là bức ảnh hoàn hảo về tính cách thực sự của chúng", Công viên Quốc gia Virunga viết trên Instagram.

Hai cá thể khỉ đột xuất hiện trong bức ảnh đều là con cái. Hai "cô nàng" Ndakazi và Ndeze đều tỏ ra rất tự nhiên trước ống kính. Một "cô" đứng hiên ngang, kiêu hãnh trong khi "cô" còn lại "khép nép" sau anh chàng nhân viên.

“Chụp nhanh lên ông tướng, hóp bụng muốn ngạt thở rồi đây.” Ảnh: Mathieu Shamavu

“Chụp nhanh lên ông tướng, hóp bụng muốn ngạt thở rồi đây.” Ảnh: Mathieu Shamavu

"Đấy, bảo rồi phải chụp như này tay mới không che mất ống kính." Ảnh: Mathieu Shamavu

"Nghe bảo chụp ba xui lắm, mình chụp riêng tấm đi". Ảnh: Mathieu Shamavu

"Có ảnh chụp với đứa kia rồi thì đừng quên chị." Ảnh: Mathieu Shamavu

Concept "tính thương mến thương" nè! Ảnh: Mathieu Shamavu/AP

"Nghe này, thằng khỉ đó không hợp với cưng đâu." Ảnh: Mathieu Shamavu

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/cu-dan-mang-cuoi-nga-nghieng-truoc-chum-anh-selfie-cung-khi-dot-cua-chu-kiem-lam-82021215152624238.htm