Củ Chi đẩy mạnh các phong trào thi đua

Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Củ Chi đã phát động nhiều phong trào thi đua tạo ra những công trình mới, thiết thực phục vụ đời sống nhân dân địa phương.

Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Củ Chi đã phát động nhiều phong trào thi đua tạo ra những công trình mới, thiết thực phục vụ đời sống nhân dân địa phương.

Con hẻm 567, đường Nguyễn Thị Rành, ấp Bàu Tròn, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi) dài 388 m, rộng 2,5 m, mặt đường đổ bê-tông với kinh phí 100 triệu đồng từ nguồn đóng góp của người dân, vừa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức Nguyễn Minh Trí cho biết: “Để làm con hẻm này, các hộ dân sống dọc hai bên còn tự chặt bỏ cây ăn trái, dọn hàng rào để con hẻm được thẳng hơn và tận dụng lề đường trồng hoa kiểng. Ngoài việc phục vụ đi lại của người dân thuận lợi hơn trước, con hẻm mới còn tạo cảnh quan cho xóm, ấp thêm sạch, đẹp”.

Thời gian qua, khi chính quyền địa phương phát động nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường, hẻm nhỏ, người dân Củ Chi đã tích cực hưởng ứng. Họ đã đóng góp tiền ngày công, chấp nhận thiệt hại đất đai, hoa màu, vật kiến trúc khác để làm mới 77 tuyến hẻm, đường làng với tổng chiều dài hàng ngàn mét. Xã Phạm Văn Cội còn vận động tặng cho hộ dân 763 cây mít giống để người dân trồng trong khuôn viên nhà mình, vừa tạo mảng xanh, vừa có hoa lợi sau này. Người dân các xã, thị trấn ở Củ Chi đã đăng ký thực hiện 157 mô hình giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh và đã xóa 58 điểm đen tồn động rác; 100% số hộ dân (126.950 hộ) đăng ký thực hiện thu gom và xử lý rác. Huyện cũng đã lắp đặt 18.461 thùng rác tại các ấp, khu phố để người dân bỏ rác đúng nơi quy định.

Thực hiện Chỉ thị 19 ngày 19-8-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về thực hiện cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, UBND huyện Củ Chi đã công nhận 15 trong số 20 xã, thị trấn của huyện đạt tiêu chí “không xả rác ra đường và kênh rạch”. Kết quả này phản ánh đúng công tác tuyên truyền của hệ thống chính trị trên địa bàn, trọng tâm là vận động người dân thay đổi thói quen trong sinh hoạt nhằm góp phần nâng cao chất lượng môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp.

Ngoài việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong nhân dân, các cơ quan hành chính cấp huyện và xã cũng đẩy mạnh thi đua cao điểm cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Có 63 mô hình, giải pháp, sáng kiến thuộc các lĩnh vực đã được triển khai và phát huy hiệu quả trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch hành chính.

Thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân cũng được thực hiện liên thông từ huyện đến các xã để phục vụ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Từ đầu năm đến nay đã có 1.273 giấy phép xây dựng được cấp cho dân; số vụ xây dựng không phép giảm nhiều so với cùng kỳ 2019. Công tác quản lý xây dựng giờ đây trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Nhiều hộ dân ký cam kết với chính quyền không vi phạm về xây dựng; cùng tham gia kiểm tra, giám sát để tăng cường kỷ cương quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, huyện Củ Chi đã thực hiện chi trả trợ cấp tại nhà cho đối tượng chính sách số tiền hơn 20 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho 1.909 hộ nghèo, 8.037 hộ cận nghèo với 32.531 người số tiền 94 tỷ đồng. Các hoạt động chăm lo này đã tác động tích cực đến tư tưởng trong nhân dân, giúp người dân nâng cao ý thức tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng...

Bí thư Huyện ủy Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng cho biết, với những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua, nhất là hiệu quả thiết thực từ các công trình, phần việc mang lại, đã khẳng định rõ thêm niềm tin của người dân vùng đất thép Củ Chi đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước hiện nay. Đó cũng là động lực để Đảng bộ huyện Củ Chi tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra trong chặng đường 5 năm tới nhằm xây dựng huyện Củ Chi nông thôn mới, phát triển toàn diện, văn hóa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bài và ảnh: VĂN TÀI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/cu-chi-day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-616298/