Cự cảnh sát giao thông sau khi bị đo dính nồng độ cồn

Một nhóm người đã có hành động tấn công vào tổ cảnh sát ở Bạc Liêu sau khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn.

Công an huyện Hồng Dân đang làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của một nhóm người hôm 13-1, tin từ cơ quan chức năng Bạc Liêu cho hay.

Một phụ nữ đã dùng chân đạp vào mặt cảnh sát (ảnh cắt từ clip).

Một phụ nữ đã dùng chân đạp vào mặt cảnh sát (ảnh cắt từ clip).

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 13-1, tổ tuần tra giao thông của huyện Hồng Dân phát hiện hai người điều khiển xe máy có biểu hiện say rượu.

Khi kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện Trần VL (37 tuổi) và Trần Thị HS (37 tuổi) (cùng ngụ tỉnh Hậu Giang) đều vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Kết quả máy đo nồng độ cồn của L. là 1,1 mg/lít khí thở, còn của S. là 0,471 mg/lít khí thở.

Clip ghi lại cảnh hỗn loạn của sự việc. (Ảnh cắt từ clip)

Khi bị lập biên bản, nhóm người này chống đối, cự cãi và đạp ngã xe của cảnh sát.

Một đoạn clip quay lại được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy trong lúc hai cảnh sát đang khống chế người vi phạm, một phụ nữ đã liên tục chửi và dùng chân đạp, dùng dép tấn công vào cảnh sát...

Hiện Công an huyện Hồng Dân đang làm việc với ba người liên quan vụ việc nói trên.

Trần Vũ

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cu-canh-sat-giao-thong-sau-khi-bi-do-dinh-nong-do-con-884194.html