Cụ bà U79 liều lĩnh mở sòng bạc tại gia, kiếm tiền lớn mỗi ngày

Cụ bà U79 ở Bình Dương liều lĩnh dùng nhà riêng của mình để mở sòng bạc, kiếm tiền 'xâu' hàng triệu đồng mỗi ngày đã bị công an bắt quả tang.

Mới đây, công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam gần 20 người để điều tra về tội gá bạc và đánh bạc.

 Các con bạc bị bắt quả tang trong nhà cụ bà 79 tuổi ở Bình Dương. (Ảnh: Vietnamnet)

Các con bạc bị bắt quả tang trong nhà cụ bà 79 tuổi ở Bình Dương. (Ảnh: Vietnamnet)

Cụ thể, từ cuối tháng 1/2020, bà Trần Thị Lựu (79 tuổi, trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một) tổ chức cho các thành viên trong gia đình đánh bài vui chơi tại nhà riêng.

Tuy nhiên, do thấy có nhiều người khác từ bên ngoài cũng vào chơi nên bà Lựu đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào để thu tiền xâu.

Tiếp đó, số người đến sòng bạc này chơi ngày càng đông nên bà Lựu đã lập thêm một chiếu bạc khác ngay trong nhà mình. Trong quá trình chơi bài các con bạc phải đóng tiền xâu cho bà Lựu hàng triệu đồng mỗi ngày.

Sau một thời gian theo dõi, cơ quan công an đã ập vào kiểm tra căn nhà và bắt quả tang gần 20 người đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài ăn tiền, thu giữ nhiều bộ bài tây và hơn 50 triệu tiền mặt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội đã phân tích về hành vi và mức phạt tội gá bạc và đánh bạc.

Theo luật sư Đặng Văn Cường cho biết, có thể nói rằng vào thời điểm đầu năm là thời gian nở rộ nhất vụ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Cơ quan công an đã triệt phá nhiều đường dây đánh bạc quy mô lớn, còn những vụ án đánh bạc nhỏ lẻ như thế này thì diễn ra rất nhiều, hầu như địa phương nào cũng liên tục phát hiện, xử lý thời gian sau tết.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Trong những vụ việc như thế này thì người tổ chức đánh bạc, gá bạc là người có vai trò lớn nhất, tạo cơ hội, điều kiện cho người khác đánh bạc. Bởi vậy, người này sẽ bị xử lý nghiêm khắc nhất, hình phạt có thể lên đến 10 năm tù. Còn đối với những người tham gia đánh bạc thì hình phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù theo quy định pháp luật.

Theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc được quy định tại điều 321 và điều 322 bộ luật hình sự.

Với tội đánh bạc thì mức hình phạt cao nhất không quá 7 năm tù, với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì hình phạt cao nhất là 10 năm tù.

Như vậy theo quy định của pháp luật hiện hành nếu đối tượng nào bị xử lý về cả 2 tội danh này thì tổng hợp hình phạt sẽ không quá 17 năm tù. Còn nếu bị xử phạt về một tội danh thì không quá 7 năm tù với tội đánh bạc, không quá 10 năm tù với tội tổ chức đánh bạc.

Xem thêm video: Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ

(Nguồn: VTC)

Quang Thịnh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cu-ba-u79-lieu-linh-mo-song-bac-tai-gia-kiem-tien-lon-moi-ngay-1341956.html