Cu-ba thúc đẩy phục hồi kinh tế

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại phiên họp thường kỳ thứ 6 Quốc hội khóa IX, các đại biểu Quốc hội Cu-ba đã thông qua ngân sách nhà nước năm 2021, với trọng tâm là chi tiêu xã hội, nhất là y tế, trợ cấp xã hội và giáo dục. Tiếp tục tiến trình thể chế hóa sau khi Hiến pháp mới được thông qua hồi tháng 4-2019, Quốc hội Cu-ba cũng thông qua các luật về chức năng và tổ chức của chính quyền tỉnh, thành phố và kế hoạch điều chỉnh lịch trình lập pháp.

Phiên họp Quốc hội Cu-ba. Ảnh PREN-XA LA-TI-NA

Phiên họp Quốc hội Cu-ba. Ảnh PREN-XA LA-TI-NA

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, tại phiên họp thường kỳ thứ 6 Quốc hội khóa IX, các đại biểu Quốc hội Cu-ba đã thông qua ngân sách nhà nước năm 2021, với trọng tâm là chi tiêu xã hội, nhất là y tế, trợ cấp xã hội và giáo dục. Tiếp tục tiến trình thể chế hóa sau khi Hiến pháp mới được thông qua hồi tháng 4-2019, Quốc hội Cu-ba cũng thông qua các luật về chức năng và tổ chức của chính quyền tỉnh, thành phố và kế hoạch điều chỉnh lịch trình lập pháp.

* Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Đi-át Ca-nên đề cao nỗ lực hiệu quả chống dịch Covid-19. Chủ tịch Cu-ba nhấn mạnh, chính phủ đã đập tan những âm mưu của các thế lực thù địch, hòng lợi dụng kinh tế suy yếu để chống phá và gây tổn hại cách mạng Cu-ba.

* Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Cu-ba A-lê-gian-đrô Gin Phéc-nan-đết cho biết, GDP của Cu-ba năm 2020 giảm 11%, do tác động đa chiều của đại dịch cùng các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Song Chính phủ Cu-ba kỳ vọng nền kinh tế có bước cải thiện trong năm 2021, với dự báo tăng trưởng khoảng 7%. Chính phủ Cu-ba khẳng định, chương trình cải cách tiền tệ được triển khai từ ngày 1-1-2021 sẽ giúp tăng cường lợi ích cho người lao động, tăng năng suất và tạo thuận lợi cho lĩnh vực kinh doanh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cu-ba-thuc-day-phuc-hoi-kinh-te-628754/