Cụ bà suýt chết sau khi bị 20 con ong vò vẽ đốt vào đầu

Sau khi bị 20 con ong đốt, người bệnh có cảm giác choáng váng, mệt mỏi, toàn thân nổi mẩn đỏ, ngứa, kèm cảm giác khó thở.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận người bệnh bị sốc phản vệ độ III. Đó là bà P.T.T. (73 tuổi, trú tại Bắc Sơn, Uông Bí). Theo người nhà bệnh nhân, bà T. bị khoảng 20 con ong vò vẽ đốt, chủ yếu ở vùng đầu.

Sau đó, người bệnh có cảm giác choáng váng, mệt mỏi, toàn thân nổi mẩn đỏ, ngứa, kèm theo cảm giác khó thở. Gia đình nhanh chóng đưa người bệnh tới Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Bà T. nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, mẩn đỏ toàn thân, khó thở, mạch nhanh, nhỏ, không bắt được. Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc phản vệ độ III do ong đốt.

Nếu không may bị ong đốt, người bệnh có thể uống nhiều nước để thải độc tố. Ảnh: Twitter.

Nếu không may bị ong đốt, người bệnh có thể uống nhiều nước để thải độc tố. Ảnh: Twitter.

Xác định đây là trường hợp người bệnh rất nặng, ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cấp cứu sốc phản vệ theo phác đồ tiêm Adrenalin, sử dụng thuốc vận mạch, truyền dịch…

Nhờ phát hiện và điều trị kịp thời, sau một ngày, người bệnh đã ổn định, tỉnh táo, các chỉ số lâm sàng bình thường. Bà T. sẽ được xuất viện sau 1-2 ngày tới.

Cách phòng ngừa khả năng bị ong đốt:

- Tránh tiếp xúc ong nếu không cần thiết.

- Phát hiện sớm tổ ong và phá bỏ nếu ở nơi đông người.

- Không kích động hoặc trêu, làm tổn thương chúng, loài vật này sẽ tiết ra chất báo động đàn ong bay tới.

- Khi đi vào rừng, bạn tránh mặc quần áo sáng màu, màu sặc sỡ.

- Không dùng nước hoa, dầu gội đầu, mỹ phẩm có mùi thơm và ngọt.

- Khi ong bay đến, không chạy, cần đứng hoặc ngồi im và không cử động, ong sẽ không nhìn thấy nữa.

- Nếu bị ong tấn công, bạn dùng bất cứ loại bình xịt nào có mùi khó chịu hoặc dùng khói để xua đuổi (không làm nếu nguy cơ cháy rừng).

Xử trí khi bị ong đốt:

- Nhanh chóng ra khỏi khu vực có ong.

- Lấy vòi chích của ong ra bằng cách khều nhẹ hoặc dùng nhíp kẹp. Tránh nặn ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan rộng.

- Rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng và nước ấm. Bôi dung dịch sát trùng như povidine 10% hoặc cồn 70 độ lên vết đốt mỗi ngày hai lần.

- Uống nhiều nước để thải độc tố.

- Chườm lạnh lên vết đốt để giảm đau và giảm sưng.

- Sau khi xử trí, người bị ong đốt cần được chăm sóc và theo dõi, đưa đến cơ sở y tế.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bị 1.000 con ong đốt cùng lúc? Nọc độc của ong khiến mạch máu giãn nở, làm giảm huyết áp, có thể gây tử vong cho người già hoặc người đang bị bệnh.

Tuệ Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cu-ba-suyt-chet-sau-khi-bi-20-con-ong-vo-ve-dot-vao-dau-post966304.html