Cu-ba: Phản đối Mỹ siết chặt trừng phạt

Chính quyền Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ba công ty có liên quan Cu-ba. Theo Bộ Tài chính Mỹ, ba công ty này bị cáo buộc do quân đội Cu-ba điều hành và đang né tránh các lệnh trừng phạt hiện nay của Oa-sinh-tơn.

Chính quyền Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ba công ty có liên quan Cu-ba. Theo Bộ Tài chính Mỹ, ba công ty này bị cáo buộc do quân đội Cu-ba điều hành và đang né tránh các lệnh trừng phạt hiện nay của Oa-sinh-tơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Cu-ba B.Rô-đri-ghết lên tiếng phản đối mạnh mẽ lệnh trừng phạt nêu trên, đồng thời khẳng định Cu-ba sẽ tiếp tục tiến lên phía trước cho dù Mỹ có đưa bao nhiêu thực thể vào danh sách đen.

Pháp: Sẽ đàm phán với phần tử thánh chiến châu Phi

Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Pháp E.Ma-crông cho biết, Pháp có thể quay trở lại các cuộc đàm phán với một số phần tử thánh chiến ở khu vực Xa-hen đầy bất ổn. Pháp hiện có hơn 5.000 binh sĩ chiến đấu với các nhóm thánh chiến trong khu vực Xa-hen. Tháng 11 vừa qua, Tổng thống E.Ma-crông đã loại bỏ việc đàm phán, đồng thời khẳng định sẽ đấu tranh với các nhóm thánh chiến tại đây. Pháp sẽ không có bất cứ hoạt động đàm phán nào với lãnh đạo của An Kê-đa.

Nga: Bác tin điều quân đến CH Trung Phi

Theo Interfax, Thứ trưởng Ngoại giao Nga M.Bô-gđa-nốp bác bỏ thông tin cho rằng Nga đã điều quân tới Cộng hòa Trung Phi sau khi xuất hiện nghi ngờ về một âm mưu đảo chính trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại quốc gia này. Nga khẳng định tuân thủ tất cả các nghị quyết của Liên hợp quốc. Thứ trưởng Ngoại giao M.Bô-gđa-nốp tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống ở CH Trung Phi sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 27-12 bất chấp những thế lực phá hoại đang tìm cách cản trở.

Ru-ma-ni: Có nữ Chủ tịch Thượng viện đầu tiên

Theo Roi-tơ và TTXVN, trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Quốc hội, Thượng viện mới của Ru-ma-ni đã bầu cựu Bộ trưởng Tài chính công A.Ðra-gu làm Chủ tịch Thượng viện. Bà là ứng cử viên của liên minh USL-PLUS, lực lượng chính trị lớn thứ ba trong Quốc hội mới. Bà A.Ðra-gu đã trở thành nữ Chủ tịch Thượng viện đầu tiên của Ru-ma-ni sau khi nhận được sự ủng hộ của 75 trong số 133 thượng nghị sĩ tham dự cuộc bỏ phiếu. Ngay trước cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, lãnh đạo đảng Tự do Dân tộc (PNL), USL-PLUS và Liên minh Dân chủ Hung-ga-ri của Ru-ma-ni (UDMR) đã ký thỏa thuận liên minh cầm quyền sau hơn một tuần thương lượng đầy khó khăn nhằm thiết lập thế đa số trong Quốc hội Ru-ma-ni.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cu-ba-phan-doi-my-siet-chat-trung-phat-629111/