Cụ bà ở Nghệ An tử vong vì chó dại cắn

Một cụ bà trú bản Xăng Cọc, xã Châu Bính (Quỳ Châu - Nghệ An) đã tử vong sau khi lên cơn do bị chó dại cắn.

Nạn nhân là bà Lang Thị Nghiệp (80 tuổi) tử vong vào hồi 17 giờ ngày 04/11/2019. Trước đó, bà cụ có biểu hiện lên cơn dại và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Ông Lang Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Châu Bính cho hay: Cách đây gần 2 tuần bà Nghiệp có sang hàng xóm chơi thì bị con chó của gia đình này nuôi cắn vào chân.

Gia chủ tức giận đã đánh chết con chó và giết thịt ăn. Còn bà Nghiệp vì chủ quan đã không đi tiêm phòng dại.

Hiện, nạn nhân đang được gia đình làm thủ tục an táng theo truyền thống của người Thái bản địa.

"Vụ việc rất đau lòng. Nếu gia đình kịp thời đưa bà cụ đi tiêm phòng dại thì sẽ không có chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra" - ông Lang Văn Chính ngậm ngùi chia sẻ.

H.V

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cu-ba-o-nghe-an-tu-vong-vi-cho-dai-can-256814.html