Cuba: Lên án chính sách cấm vận kinh tế

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba D.Canel tới New York trong chuyến công du Mỹ lần đầu và dự Kỳ họp cấp cao Ðại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 73.

Theo Bộ Ngoại giao Cuba, Chủ tịch Canel sẽ có bài phát biểu trước Ðại hội đồng LHQ, lên án chính sách của Mỹ kéo dài hàng chục năm qua về cấm vận kinh tế, thương mại đối với Cuba; khẳng định La Habana sẵn sàng duy trì các kênh đối thoại với Mỹ, dựa trên nguyên tắc công bằng.

Nhật Bản: Phối hợp Mỹ trong vấn đề Triều Tiên

Sau cuộc gặp ngày 23-9 với Tổng thống Mỹ D.Trump trong chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản S.Abê cho biết, hai bên đã thảo luận trên tinh thần xây dựng về các vấn đề thương mại và hạt nhân Triều Tiên. Nhật Bản nhất trí phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và "tiếp thêm động lực" cho khả năng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Triều Tiên. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo thông báo, Tổng thống Trump đang "chuẩn bị kỹ lưỡng" cho một cuộc gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào thời điểm thích hợp.

Ấn Ðộ: Công bố chương trình chăm sóc sức khỏe

Thủ tướng Ấn Ðộ N.Modi vừa công bố chương trình AB-PMJAY, dự án chăm sóc sức khỏe do chính phủ cấp vốn lớn nhất thế giới, khi nhắm tới hơn 500 triệu người thụ hưởng, tương đương dân số toàn Liên hiệp châu Âu (EU). Nổi bật trong đó, chương trình sẽ chi trả khoảng 6.900 USD cho mỗi gia đình/năm khi phải nằm viện lần hai và lần ba thông qua một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chương trình giúp chữa trị hơn 1.300 loại bệnh và đã có hơn 13 nghìn bệnh viện tham gia.

Macedonia: Khởi động tiến trình gia nhập EU

Phó Thủ tướng Macedonia phụ trách quan hệ với EU B.Osmani cho biết, phái đoàn nước này gồm 40 thành viên sẽ đến Brussels (Bỉ) ngày 27-9 tới, bắt đầu nghiên cứu về Chương 23 về quyền tư pháp và các quyền cơ bản. Dự kiến, đến hết tháng 6-2019, sẽ có 33 đoàn của Macedonia tới nghiên cứu tất cả các chương liên quan việc gia nhập EU. Ngày 30-9 tới, Macedonia tổ chức trưng cầu ý dân về việc gia nhập EU và NATO, cùng thỏa thuận đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37722202-cuba-len-an-chinh-sach-cam-van-kinh-te.html