Cụ bà gần 90 tuổi dành một tháng tiền trợ cấp ủng hộ phòng, chống Covid-19

Vào khoảng 7 giờ 30 sáng 6-4-2020, tại Trụ sở xã Sơn Bằng nhiều người có mặt cảm động vô cùng khi thấy một cụ bà lom khom chống gậy xin gặp lãnh đạo xã để ủng hộ một tháng tiền trợ cấp (1,5 triệu đồng) cho quỹ phòng, chống Covid - 19.

Đó là cụ bà Đào Thị Huy (89 tuổi) trú tại thôn Phúc Bằng xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh, Cụ là thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Đình Châu. Do sức khỏe yếu không tự đi được, Cụ đã nhờ con dâu đưa lên trụ sở xã để ủng hộ tiền phòng, chống Covid - 19.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bằng cho biết: “Lúc gần hết giờ làm việc, nhiều người có mặt tại trụ sở vui mừng đón tiếp một cụ bà đến tặng 1,5 triệu đồng để chung tay, góp sức phòng, chống dịch covid 19, đây là số tiền trợ cấp một tháng của thân nhân liệt sĩ”.

Cụ Đào Thị Huy chia sẻ, hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid - 19. Tôi nghĩ mình già yếu rồi không làm được gì nhiều, tôi giảm một phần chi tiêu, giành trọn số tiền một tháng trợ cấp, gọi là “của ít lòng nhiều” để động viên, cổ vũ phong trào do Chính phủ, UBMTTQ Việt Nam và địa phương phát động, cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh để mọi người dân yên tâm xây dựng quê, hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Được biết, Ccụ Đào Thị Huy là vợ liệt sĩ, hoàn cảnh kinh tế của gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần vì cộng đồng, quê hương đất nước nên khi xã, thôn tổ chức phát động phong trào, bản thân cụ cùng gia đình đều gương mẫu đi đầu, bước trước nên mọi người ở đây ai cũng nể phục.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bằng, ông Đào Văn Ninh cho biết, chúng tôi vô cùng xúc động trước việc làm của Cụ Đào Thị Huy. Số tiền tuy không lớn lắm nhưng nó rất có ý nghĩa, nhiều người khi nghe tin rất cảm động, mến phục việc làm của cụ Huy.

Được biết, đến thời điểm này, xã Sơn Bằng là địa phương làm tốt công tác phòng, chống Covid - 19, đặc biệt đã tạo được sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân đồng tâm thực hiện chủ trương của Chính phủ. Tính đến 17 giờ ngày 6-4, Ban vận động xã đã nhận được hơn 30 triệu đồng do các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và nhân dân trong xã ủng hộ.

HOÀI NHƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/cu-ba-gan-90-tuoi-danh-mot-thang-tien-tro-cap-ung-ho-phong-chong-covid-19-614563