Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới người Nhật Bản đã qua đời ở tuổi 117.

Cụ bà người Nhật Bản Nabi Tajima đã qua đời tại một bệnh viện địa phương vào tối thứ bảy (21/4) tại thị trấn Kikai ở miền nam Nhật Bản. Thông tin đã được quan chức thị trấn Susumu Yoshiyuki xác nhận.

Cụ Tajima, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1900, được biết đến là người cuối cùng sinh ra trong thế kỷ 19 mà vẫn còn sống tới hiện tại. Cụ bà đã có tới 160 người cháu và người chắt.

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới người Nhật Bản Nabi Tajima

Cụ Tajima đã trở thành người người cao tuổi nhất thế giới cách đây bảy tháng sau cái chết vào tháng 9 của cụ Violet Brown ở Jamaica, người cũng qua đời vào tuổi 117.

Nhật Bản được biết tới là một trong những quốc gia có tỷ lệ người sống thọ cao nhất trên thế giới. Kỷ lục thế giới Guinness đã chứng nhận cụ ông Masazo Nonaka 112 tuổi ở miền bắc Nhật Bản là người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới hồi đầu tháng này. Cô Yuko Nonaka, cháu gái của cụ Nonaka cho biết cụ rất thích và thường xuyên ăn các loại kẹo ngọt dẻo. Hiện tại cụ Nanaka vẫn trong tình trạng sức khỏe ổn định và minh mẫn.

"Cụ thích đọc báo hàng ngày và thường xuyên ngâm mình trong suối nước nóng", cô Yuko Nonaka chia sẻ thêm.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/cu-ba-cao-tuoi-nhat-the-gioi-qua-doi-o-tuoi-117-78004.html