Cụ bà 84 tuổi xin thoát nghèo được vinh danh điển hình tiên tiến

Cụ bà Đỗ Thị Mơ (84 tuổi) ở Thanh Hóa, được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen vì là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Thông tin từ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa cho biết, cụ bà Đỗ Thị Mơ (84 tuổi), ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân sẽ được tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020.

Trước đó, năm 2018, cụ Mơ đạp xe lên xã xin ra khỏi danh sách hộ nghèo vì cảm thấy bản thân đủ khả năng làm việc, kiếm ra đồng tiền để tự trang trải cuộc sống.

Cụ bà Đỗ Thị Mơ là tấm gương thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa

Cụ bà Đỗ Thị Mơ là tấm gương thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa

Dù theo quy định, trường hợp cụ Mơ chưa đủ điều kiện để thoát khỏi hộ nghèo song theo nguyện vọng của cụ, UBND xã Lương Sơn đã xem xét và quyết định để cụ thoát nghèo vào cuối năm 2019.

Hành động của cụ Mơ đã tạo nên sức lan tỏa lớn trong xã hội, thể hiện tinh thần “tuổi cao, gương sáng”.

Ông Đỗ Trọng Hùng, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ 22 đến 23/9, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa.

Theo đó, có 46 tập thể và 317 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 sẽ được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó có cụ Mơ.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/cu-ba-84-tuoi-xin-thoat-ngheo-duoc-vinh-danh-la-dien-hinh-tien-tien-299981.htm