Cụ bà 76 tuổi bị bắt tại 'sới bạc'

Công an huyện Đức Trọng đang tạm giữ 16 đối tượng để tiến hành điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng người tại các sòng bạc trong quán cà phê ở số 38 đường Hà Huy Tập (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Đáng lưu ý, trong số này có cụ bà 76 tuổi và 1 người mang thai.

Hiện trường vụ sát phạt ở quán cà phê 38

Hiện trường vụ sát phạt ở quán cà phê 38

Sáng 22/8, Công an huyện Đức Trọng cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ đánh bạc tại quán cà phê số 38 đường Hà Huy Tập, thị trấn Liên Nghĩa.

Từ nguồn tin của người dân địa phương và sau thời gian trinh sát, đến chiều 21/8, Công an thị trấn Liên Nghĩa đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang 2 sòng bạc tại quán cà phê nói trên.

Cụ thể, tiến hành đột kích tại tầng trệt, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng đang chơi bài tiến lên; còn ở tầng 2, có 13 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi xì lát.

Một số tang vật bị tạm giữ.

Cơ quan chức năng tạm giữ hơn 38 triệu đồng cùng nhiều điện thoại, xe máy của các con bạc để tiến hành điều tra xử lý.

Qua làm việc với Đinh Phú Cường (người quản lý quán cà phê), cơ quan điều tra xác định Cường có dấu hiệu thu tiền xâu tại sòng bạc trên lầu 2.

Các đối tượng tham gia đánh bạc ở độ tuổi từ 30 đến 55 tuổi, cư ngụ tại huyện Đức Trọng và các huyện lân cận như Lâm Hà, Đơn Dương (Lâm Đồng).

Hiện Công an Đức Trọng đang tạm giữ 16 đối tượng liên quan đến 2 sòng bạc nói trên để điều tra xử lý; đồng thời cho gia đình bảo lãnh 2 con bạc còn lại, bao gồm 1 bà cụ 76 tuổi và một phụ nữ mang thai.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/cu-ba-76-tuoi-bi-bat-tai-soi-bac-1709775.tpo