Cụ bà 71 tuổi nhảy điêu luyện nhận nút vàng 'Tài năng Mỹ'

Cụ bà Quin Bommelje khoe bước nhảy điêu luyện cùng vũ công Misha Vlasov 35 tuổi, chinh phục giám khảo, nhận được nút vào vào thẳng vòng trong.

Màn trình diễn đầy cảm hứng này diễn ra trong chương trình "Tìm kiếm tài năng Mỹ" 2018 (America's Got Talent) tối 31-7, phát sóng trên kênh NBC. Quin Bommelje dù đã 71 tuổi, nhưng vẫn giữ được cơ thể săn chắc. Bà nhảy chắc chắn, dứt khoát, đầy say mê và không ngại thực hiện động tác khó như xoay vòng, đu người trên không, lộn ngược...

Cả hai vũ công dù chênh lệch tuổi tác nhưng mang lại cảm giác hứng khởi cho giám khảo lẫn khán giả trong bài trình diễn trên nền ca khúc "Sax" của Fleur East. Quin Bommelje tiết lộ sau màn trình diễn là chồng bà cũng đến xem và luôn ủng hộ bà dự thi.

Màn trình diễn đặc sắc của cụ bà 71 tuổi và bạn diễn

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở đây vào thời khắc này!" - Quin Bommelje chia sẻ. Bà trưởng thành từ một ngôi làng nhỏ ở Thái Lan và là con nhà nông chính hiệu. Cha mẹ của bà làm việc tích cực để chăm lo cho con cái. Bà say mê nhảy múa khoảng 10 năm trước đây khi cùng chồng tham gia lớp học khiêu vũ.

"Tôi nhận ra nhảy múa là mơ ước của đời mình. Sau ba năm, chồng tôi không thể theo kịp tôi và sau đó tôi phải tìm người trẻ hơn để nhảy cặp cùng mình" - Quin Bommelje dí dỏm kể.

Các giám khảo xúc động rơi nước mắt trước màn trình diễn. Trong đó, Simon Cowell nhận xét: "Các bạn đã thể hiện rất tốt tính cách bản thân. Mỗi khi xuất hiện, các bạn làm sáng sân khấu lên. Đây là màn trình diễn tốt nhất chúng tôi tìm kiếm". Nữ giám khảo Heidi Klum cho rằng Quin Bommelje đã truyền cảm hứng cho mình và cô nghĩ rằng bà là một người phụ nữ tuyệt vời nhất từng biết.

Giám khảo khách mời Martina McBride mạnh dạn nhấn nút vàng, đưa thí sinh đặc biệt này vào vòng trong mà không thông qua bầu chọn. Họ sẽ có mặt tại Nhà hát Dolby của Hollywood để biểu diễn tại đêm trình diễn trực tiếp.

M.Khuê (Theo ET)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/cu-ba-71-tuoi-nhay-dieu-luyen-nhan-nut-vang-tai-nang-my-20180801134504537.htm