Cụ bà 113 tuổi bình phục 'không ngờ' sau khi mắc Covid-19

Theo Daily Mail, cụ bà Maria Branyas 113 tuổi, sống ở Tây Ban Nha đã trở thành bệnh nhân cao tuổi nhất thế giới bình phục sau khi mắc Covid-19.

Vào tháng 3, một đợt bùng phát Covid-19 mới đã bắt đầu tại viện dưỡng lão Santa Maria del Tura, thành phố Olot, nơi bà Branyas đang điều trị. Bất chấp mọi biện pháp phòng ngừa, bà Branyas đã bị mắc Covid-19.

Cụ bà Maria Branyas đón sinh nhật thứ 113 trong viện dưỡng lão. Ảnh: MariaBranyas112

Cụ bà Maria Branyas đón sinh nhật thứ 113 trong viện dưỡng lão. Ảnh: MariaBranyas112

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 không có triệu chứng rõ ràng, và những người cao tuổi tại viện không rời khỏi phòng để tránh lây nhiễm ra mọi người xung quanh.

Theo con gái của bà Branyas, mẹ cô đã rất buồn chán khi bị cách ly trong phòng bệnh và cô phải tổ chức sinh nhật lần thứ 113 cho bà một mình.

Sau một thời gian điều trị và làm đầy đủ các xét nghiệm, bà Branyas đã hoàn toàn phục hồi. Được biết, 17 người khác của viện dưỡng lão đã tử vong do mắc Covid-19.

Theo các bác sĩ, bà Branyas là người duy nhất trên 110 tuổi đã hồi phục thần kì sau khi dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bà Maria Branyas là người cao tuổi nhất tại Tây Ban Nha. Bà sinh ra ở San Francisco, Mỹ vào ngày 4/3/1907 và chuyển đến Tây Ban Nha vào năm 1915. Bà Branyas đã chứng kiến cả 2 Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và thứ hai (1939-1945), và cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha (1936-1939). Bà có 3 người con, 11 người cháu và 13 người chắt.

Trước đó, vào cuối tháng 4, cụ bà Ana del Valle, cư dân của cộng đồng tự trị Andalusia ở miền nam Tây Ban Nha, người sống sót sau dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã mắc Covid-19 ở tuổi 106 và mới đây đã bình phục.

Vào tháng 10 tới, cụ bà Ana del Valle sẽ đón sinh nhật lần thứ 107. Cụ bà trở thành một trong những người già nhất ở Tây Ban Nha và trên thế giới bình phục sau khi mắc Covid-19.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 9/5 đã lên tiếng cảnh báo đại dịch Covid-19 hiện vẫn là mối đe dọa rình rập khi quốc gia Nam Âu này dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Lời kêu gọi được Thủ tướng Sanchez đưa ra trong bối cảnh ngày 11/5, một nửa dân số 47 triệu người của Tây Ban Nha được phép ra ngoài tiếp xúc xã hội ở một mức độ hạn chế.

Nhiều cơ sở kinh doanh tại Tây Ban Nha đã nối lại hoạt động. Quán bar, nhà hàng và cơ sở tôn giáo ở một số khu vực được mở cửa trở lại, trong khi người dân cũng được phép tụ tập với bạn bè và người thân trong quy mô dưới 10 người. Chính phủ Tây Ban Nha hy vọng có thể đưa cuộc sống quay lại bình thường vào cuối tháng 6.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng ngày 13/5, Tây Ban Nha ghi nhận hơn 228.030 ca mắc Covid-19, trong đó, hơn 26.000 người đã tử vong. Trên thế giới có tổng cộng hơn 4,3 triệu người mắc và hơn 290.000 người tử vong do Covid-19. Đến nay, 214 quốc gia/ vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/cu-ba-113-tuoi-binh-phuc-khong-ngo-sau-khi-mac-covid-19-62842.html