Cụ bà 102 tuổi mặc đồ bảo hộ COVID-19 đi bỏ phiếu

Cụ bà Beatrice Lumpkin, 102 tuổi ở Chicago, Mỹ đã đi bỏ phiếu trong những ngày vừa qua với trang bị bảo hộ COVID-19 nghiêm ngặt.

Đối với nhóm người nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi COVID-19 như bà Lumpkin, bà được khuyến cáo ở trong nhà trong đại dịch và chỉ ra ngoài khi làm những việc thiết yếu. Bầu cử được bà xem là một việc như vậy.

Bức ảnh chụp bà cụ 102 tuổi trong quần áo bảo hộ chống dịch COVID-19 và găng tay đứng bên cạnh hòm thư đã gây “bão” mạng. Bà Lumpkin cho biết bà bắt đầu đi bầu cử 80 năm trước cho Tổng thống Franklin Delano Roosevelt năm 1940, và chưa bỏ lỡ lần bầu cử nào.

Cụ bà 102 tuổi mặc đồ bảo hộ COVID-19 đi bỏ phiếu.

Cụ bà 102 tuổi mặc đồ bảo hộ COVID-19 đi bỏ phiếu.

Bà cho biết thêm năm nay việc bỏ phiếu rất quan trọng với bà vì bà muốn biểu dương quyền của phụ nữ. “Khi tôi sinh ra, phụ nữ chưa được bỏ phiếu”, bà nói. Một lý do nữa được bà đưa ra là “Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong đời tôi. Tương lai của nền dân chủ phụ thuộc vào đây”.

Bà Lumpkin là một trong số nhiều người Mỹ lựa chọn hình thức bỏ phiếu sớm qua thư. “Ngay khi họ nhận được phiếu bầu của tôi, họ sẽ gửi email thông báo”. Bà cũng cho biết mình tin tưởng vào tính an toàn của quy trình này vì phiếu bầu của bà sẽ được theo dõi bằng phương pháp điện tử.

Khi được hỏi bà có muốn nói gì với Tổng thống Trump, người nghi ngờ phương pháp bỏ phiếu qua thư hay không, bà cho biết “nếu có cơ hội, có rất nhiều điều tôi có thể nói với Tổng thống Trump”.

Phương Anh (Nguồn: CBS News)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cu-ba-102-tuoi-mac-do-bao-ho-covid-19-di-bo-phieu-ar573570.html