Cứ 100 ca phá thai thì 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn

Kết quả điều tra biến động dân số-kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam cho thấy, cứ 100 ca phá thai ở phụ nữ có chồng thì 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị Hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới với chủ đề Lợi ích của tránh thai và trách nhiệm của chúng ta, do Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng 25/9 tại Hà Nội.

Ngày Tránh thai thế giới 26/9 nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng về nguyên nhân của việc mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, lợi ích của việc tránh thai.

Theo Tổng cục DS-KHHGĐ, trong 1.000 ca phá thai ở nước ta thì có 24 trường hợp ở tuổi vị thành niên. Ảnh minh họa

Theo Tổng cục DS-KHHGĐ, hằng năm có tới 1/3 trong số trên 205 triệu người mang thai trên thế giới là có thai ngoài ý muốn; 36% người trong độ tuổi vị thành niên được hỏi cho biết có quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ, trong khi tỷ lệ bệnh lây truyền qua đường tình dục cao nhất ở độ tuổi dưới 25.

Tại Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 49 tuổi) là trên 24,4 triệu người. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai năm 2017 là 76%.

Theo Tổng cục DS-KHHGĐ, vẫn còn những khoảng trống trong cung cấp dịch vụ KHHGĐ ở nước ta, hằng năm cả nước vẫn còn khoảng 300.000 ca phá thai. Cứ 1.000 phụ nữ mang thai tại Việt Nam thì có 24 người ở tuổi vị thành niên và trong 1.000 ca phá thai thì có 24 trường hợp ở tuổi vị thành niên. Kết quả điều tra biến động DS-KHHGĐ năm 2016 của Tổng cục Thống kê cho thấy, cứ 100 ca phá thai ở phụ nữ có chồng thì 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Gia đình Xã hội, TƯ Hội LHPNVN, phát biểu tại Hội thảo

Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, khẳng định phòng tránh thai mang lại nhiều lợi ích như chủ động việc sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh. Phòng tránh thai còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tránh được những tai biến sản khoa, hạn chế các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến Mai, Trưởng ban Gia đình Xã hội (TƯ Hội LHPN Việt Nam), những năm qua, Hội LHPN Việt nam đặc biệt quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ. Hội đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thực hiện mục tiêu cung cấp thông tin khoa học, chính xác và cập nhật các phương thức tránh thai hiện đại cho phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức các chiến dịch truyền thông về sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức cuộc thi online “Hiểu về tránh thai”; chỉ đạo xây dựng các mô hình câu lạc bộ tại cộng đồng, các mô hình kết nối mẹ và em gái…

Bà Mai cho biết, thời gian tới, TƯ Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của phòng tránh thai và vai trò của phụ nữ trong công tác DS-KHHGĐ nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ nữ trong việc phòng tránh thai, hạn chế mang thai ngoài ý muốn.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/cu-100-ca-pha-thai-thi-62-truong-hop-la-mang-thai-ngoai-y-muon-post48948.html