Cứ 10 người Việt thì có đến 9 người mắc bệnh về răng miệng - Con số đáng lo ngại

Theo số liệu thống kê trên 90% dân số Việt bị mắc các bệnh về răng miệng, trong đó 85% trẻ em bị sâu răng. Đây là con số rất đáng lo ngại nhưng lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ mỗi các nhân.

Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, cuộc sống cũng ngày một nâng cao. Nếu như trước đây con người chỉ quan tâm đến những vấn đề cơ bản như cơm, áo, gạo tiền thì hiện tại ngoài những nhu cầu cơ bản của cuộc sống các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cũng được rất nhiều người quan tâm. Vậy lý do nào khiến nước ta có tỷ lệ người mắc bệnh răng miệng cao nhất trên thế giới? Hãy cùng lắng nghe BS Lê Huy Thành - Giám đốc Nha khoa Quốc tế Nacera, người đã được đào tạo ngành nha khoa thẩm mỹ hiện đại từ Pháp với trên 10 năm kinh nghiệm trong nghành chia sẻ.

Với con số 9/10 người Việt Nam bị mắc các bệnh về răng miệng, 98% là từ 35-44 tuổi, 85% là trẻ từ 6-8 tuổi, riêng các bệnh lệch răng ở trẻ lên đến 90% trẻ bị mắc bệnh này. Đây thật sự là những con số đáng lo ngại, vậy anh nhận định sao về vấn đề này?

Tỷ lệ mắc các bệnh về nha chu nói riêng cũng như các bệnh: Sâu răng, viêm chân răng, răng thưa, lệch lạc...đang có xu hướng ngày càng tăng do thói quen ăn uống và nhận thức về việc chăm sóc, thăm khám răng miệng của người dân chưa cao.

Có tới 50% người lớn không bao giờ đi khám răng miệng, ⅔ số trẻ từ 6-14 tuổi chưa từng đi khám răng miệng. Thực tế, đa phần người dân tìm đến bác sĩ răng hàm mặt ngoại trừ mục đích thẩm mỹ thì chủ yếu là khi gặp phải các vấn đề về răng, sưng tấy, đau nhức do răng sâu, viêm nướu, lợi nặng...còn số người tham gia thăm khám, chăm sóc răng định kỳ thì không nhiều.

Các bệnh về răng lợi như sâu răng, viêm lợi...là các bệnh có tỷ lệ người Việt mắc cao nhất đặc biệt ở lứa tuổi học đường.

Trên cả nước có đến 60% người bị sâu răng, trong đó 85% trẻ từ 6-8 tuổi bị sâu răng. 80% người trưởng thành bị bệnh viêm lợi và viêm quanh răng nhưng đa phần là không được thăm khám, điều trị kịp thời.

Vậy theo anh nguyên nhân khiến các bệnh răng miệng đang ngày càng tăng cao là do đâu?

Chăm sóc răng miệng không đúng cách, đánh răng ít hơn 2 lần mỗi ngày và đặc biệt lối suy nghĩ “ngại đến bác sĩ” là những nguyên nhân chính khiến các bệnh răng miệng ngày càng tăng. Ngoài ra, việc cho trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt, nhiều đường như bánh kẹo, nước ngọt...nhưng lại không quan tâm nhiều đến việc vệ sinh răng hàng ngày. Do nhận thức về thăm khám, phát hiện và điều trị các bệnh về răng miệng cho trẻ còn chưa cao, người lớn thì khi thấy các triệu chứng bệnh mới đến bác sĩ, không có thói quen khám định kỳ khiến bệnh ngày càng trầm trọng, khi phát hiện chi phí điều trị cao, thời gian điều trị dài và nhiều trường hợp phải thay thế răng.

Như bác sĩ có chia sẻ, chính suy nghĩ “Ngại đến bác sĩ” là một trong những nguyên nhân chính khiến các bệnh về nha chu ngày càng tăng. Vậy theo anh biện pháp nào để loại bỏ được vấn đề này

Muốn thay đổi suy nghĩ của người dân về việc cần đến gặp bác sĩ, thăm khám theo định kỳ để chăm sóc sức khỏe đang là một trong những vấn đề được ngành y tế của nước ta rất quan tâm chứ không riêng nha khoa. Việc đẩy mạnh truyền tải thông tin, các số liệu thống kê về bệnh cũng như đưa ra tầm quan trọng của việc thăm khám định kỳ, hậu quả nghiêm trọng khi không được quan tâm và chăm sóc và điều trị đúng cách sẽ giúp người dân dần hiểu được tầm quan trọng của vấn đề theo đó nhận thức cũng sẽ thay đổi.

Nhờ mối lương duyên tốt đẹp, từ khách hàng trải nghiệm dịch vụ thẩm mỹ tại Nha Khoa Nacera, Diễn viên Việt Anh và Ca sĩ Quế Vân đã trở thành cổ đông sáng lập thương hiệu tại cơ sở 2 số 16 Thi Sách.

Trong 3 năm trở lại đây, thẩm mỹ răng sứ đang trở thành trào lưu không chỉ trong giới nghệ sĩ mà còn được rất nhiều người hưởng ứng. Vậy anh có suy nghĩ gì về trào lưu này và việc này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của răng không thưa anh?

Mong muốn được đẹp hơn luôn là nhu cầu chính đáng của mỗi người đương nhiên phương pháp thẩm mỹ nha khoa cũng vậy và mình hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, với trên 10 năm kinh nghiệm mình xin đưa ra một số lưu ý để những ai đang có ý định cần chú ý: “Việc làm thẩm mỹ răng sứ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe răng miệng nói riêng cũng như sức khỏe bản thân mỗi người nói chung nhưng với điều kiện là phải được thực hiện bởi những người có kiến thức, có kinh nghiệm và phải hoàn toàn đảm bảo về độ an toàn theo tiêu chuẩn quy định.” Vì vậy, yếu tố bác sĩ cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện là 3 yếu tố chính bạn cần cân nhắc lựa chọn kỹ lưỡng.

Anh có lời khuyên nào đến mọi người về việc chăm sóc răng miệng đúng cách, hạn chế các bệnh răng miệng?

Việc mỗi người cần tự có ý thức chăm sóc, bảo vệ răng miệng luôn là điều quan trọng nhất. Mỗi người cần hiểu việc thăm khám răng định kỳ là một điều rất cần thiết nếu bạn muốn có một sức khỏe toàn diện. Khi mắc các bệnh về răng miệng nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề ăn nhai, đến hoạt động của hệ tiêu hóa...và sức khỏe cũng như thẩm mỹ hoàn toàn không được đảm bảo.

Chăm sóc răng miệng đúng cách cần lưu ý:

- Đánh răng ít 2 lần/1 ngày hoặc ngay sau khi ăn và buổi tối trước khi đi ngủ. Sử dụng bàn chải phù hợp, chải răng đúng cách để bàn chải tiếp xúc với hầu hết các răng để vệ sinh thức ăn, mảng bám hàng ngày một cách tốt nhất.

- Sử dụng tăm chỉ nha khoa để làm sạch các kẽ răng kể cả răng trong cùng, nơi mà bàn chải không đến được.

- Thường xuyên vệ sinh lưỡi và vòm trong má để loại bỏ vi khuẩn, loại bỏ hôi miệng.

- Không sử dụng tăm tre để tránh nguy cơ tụt nướu, hở chân răng, thưa răng.

- Cần đến nha sĩ khám răng định kỳ 6 tháng/1 lần để lấy cao răng và được tư vấn về tình trạng răng cũng như chăm sóc đúng cách..

- Đối với trẻ em: Cần sử dụng bàn chải và kem đánh răng phù hợp với độ tuổi, chăm sóc răng miệng cho trẻ ngay từ khi mọc chiếc răng sứ đầu tiên. Cho trẻ ăn nhiều thức ăn tốt như trái cây, ngũ cốc, giảm đồ nhiều đường. Để tránh làm tổn thương men răng nên hạn chế ăn vặt giữa các bữa chính hoặc có thể chọn những thức ăn bổ dưỡng như phomai, rau tươi, yogurt không đường hay trái cây.

Xin cảm ơn về những chia sẻ của anh!

Vào 14h ngày 28/7 tại số 16 Thi Sách đã diễn ra buổi khai trương Nha khoa thẩm mỹ quốc tế công nghệ cao Nacera Thi Sách. Đây là cơ sở thứ 2 trong hệ thống Nha Khoa Nacera của bác sĩ Lê Huy Thành và phu nhân Ngô Thu Phương - Á hậu Doanh Nhân 2018. Đồng sáng lập có sự đóng góp của diễn viên Việt Anh, ca sĩ Quế Vân cũng là đại sứ thương hiệu. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của dư luận và sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí việt Nam.

Xem thông tin chi tiết về Nha khoa thẩm mỹ quốc tế công nghệ cao Nacera của BS Lê Huy Thành.

CS1: Số 149 Đặng Tiến Đông, Quận Đống Đa, Hà Nội

CS 2: Tầng 3A và Tầng 5 , số 16 Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0902059396/ 02438633555/ 02435725588

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/cu-10-nguoi-viet-thi-co-den-9-nguoi-mac-benh-ve-rang-mieng-con-so-dang-lo-ngai-n146899.html