Cty TNHH VINA Solar Technology mất gần 10 tấn hàng: Kẻ trộm là nhóm công nhân

Liên quan đến vụ án, ngày 28-10, CQCA huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gây án, đồng thời phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, vào sáng 17-10, nhân viên quản lý kho thành phẩm của Cty TNHH VINA SOLAR Technology, có địa chỉ tại KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến Cty làm việc thì tá hỏa khi phát hiện gần 10 tấn pin năng lượng mặt trời thành phẩm, trị giá hàng tỷ đồng bỗng dưng “biến mất”.

Ngay sau đó, đại diện Cty đã trình báo sự việc lên CQCA huyện Việt Yên. Nhận thấy đây là vụ án có tính chất phức tạp, CA huyện đã báo cáo lên CA tỉnh Bắc Giang phối hợp, xác lập chuyên án đấu tranh. Giám đốc CA tỉnh trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS cùng các đơn vị nghiệp vụ tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ với CA địa phương, triển khai các phương án điều tra.

Tại hiện trường hệ thống cửa khóa kho vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Trong khi đó, số hàng bị mất là gần 298 tấm pin năng lượng mặt trời, được để trong 18 kiện hàng, nặng gần chục tấn và rất cồng kềnh. Việc di chuyển số hàng này ra ngoài là không dễ dàng. Thế nhưng vụ trộm lại không để lại dấu vết. Từ những lập luận trên, CQĐT nhận định thủ phạm phải nhiều người và có sự cấu kết của các đối tượng trong và ngoài DN.

Tang vật vụ án được phát hiện tại một nhà dân ở huyện Lục Nam.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau gần 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được tin báo, CQĐT xác định ổ nhóm tội phạm đã lấy trộm tài sản vào đêm 13, rạng sáng 14-10. Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Ngọc, SN 1984, trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung; Dương Đức Bách, SN 1996, trú tại thôn Ruồng, xã Thượng Lan; Nguyễn Văn Hải, SN 1991, trú tại thôn 7, xã Tăng Tiến, cùng huyện Việt Yên và Nguyễn Văn Tú, SN 1988, trú tại thôn Sơn Quả, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Trong đó, đối tượng chỉ điểm vụ trộm là Dương Đức Bách - nhân viên thống kê hàng của Cty. Tại CQĐT, Bách khai nhận, bản thân đã làm ở Cty được 3 năm, trong một lần ngồi uống nước ở quán trà đá gần Cty, đối tượng gặp một nam giới không rõ danh tính, quê ở tỉnh Bắc Ninh đặt vấn đề đang có nhu cầu mua các linh kiện điện tử, pin năng lượng mặt trời của các DN. Từ đó Bách nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của Cty bán kiếm lời.

Sau đó, Bách bàn bạc với Ngọc - nhân viên lái xe của Cty, lên kế hoạch lấy trộm hàng hóa trong kho Cty và rủ thêm Tú, Hải cùng tham gia. Mỗi đối tượng đều được phân công từng nhiệm vụ cụ thể. Vào thời điểm thực hiện vụ trộm, Ngọc là ca trưởng ca nâng đã điều xe nâng và giao cho Tú- công nhân lái xe nâng của Cty điều khiển.

Đối tượng Bách (thứ 2 từ phải qua trái) cùng đồng bọn.

Bọn chúng cấu kết với nhau, số tài sản trộm cắp, Tú vận chuyển lên xe đầu kéo do Hải (từng làm việc tại Cty) điều khiển rồi đưa ra bên ngoài. Do nắm chắc quy luật hoạt động của các ca sản xuất, thời gian tuần tra an ninh của lực lượng bảo vệ cơ sở, quy trình xuất hàng hóa của DN nên bọn chúng đã trộm cắp thành công số hàng nặng cả chục tấn.

Sau khi thực hiện trót lọt, gần 300 tấm pin năng lượng mặt trời được bọn chúng vận chuyển bằng xe đầu kéo, chở đến khu vực phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, Bách nhận 360 triệu đồng tiền bán số hàng trên, chia cho Ngọc 150 triệu đồng. Ngọc đưa cho Tú và Hải mỗi đối tượng 20 triệu đồng.

Dù các đối tượng gây án đã bị bắt giữ nhưng việc thu hồi tang vật gặp nhiều khó khăn. Vì sau khi giao dịch tại phố Sàn, các đối tượng mua hàng thuê phương tiện và người khác vận chuyển đi đâu không rõ. Nhóm của Bách và bên mua hàng không biết rõ về nhau, bọn chúng cắt đứt liên lạc sau khi giao dịch mua bán. Điều đáng nói, vụ việc xảy ra 3 ngày, Cty mới phát hiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng tẩu tán tài sản.

Vì vậy, để nhanh chóng tìm ra được tang vật, ban chuyên án đã huy động tối đa lực lượng, chia làm nhiều mũi trinh sát ngày đêm rà soát hầu hết các địa bàn trong và ngoài tỉnh. Đến chiều 24-10, CQĐT đã làm rõ và thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật của vụ án được đối tượng mua hàng gửi ở một hộ dân trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

“Nếu CQCA không kịp thời thu hồi lại tài sản mất trộm sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất, thời gian giao hành, doanh thu, uy tín của DN... Trong vụ án này, các đối tượng gây án đều là công nhân của Cty. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo các DN, Cty khi tuyển nhân sự cần sàng lọc kỹ về lý lịch, danh tính, quản lý chặt chẽ hàng hóa, tránh để vụ việc tương tự xảy ra”, Trung tá Nguyễn Việt Nguyễn, Phó trưởng CA huyện Việt Yên cho biết.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cty-tnhh-vina-solar-technology-mat-gan-10-tan-hang-ke-trom-la-nhom-cong-nhan-125720.html