Cty Thịnh Thành Đắk Nông thi công mương thoát nước không đảm bảo ATGT

Gần 1 tháng nay, trên tuyến Tỉnh lộ 5, đoạn qua xã Đắk Sin (Đắk R'lấp, Đắk Nông), đang thi công hệ thống mương thoát nước. Thế nhưng, Cty TNHH MTV Thịnh Thành Đắk Nông là đơn vị trúng thầu lại bỏ qua các quy định về đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Đinh Xuân Bảy, người dân xã Đắk Sin cho biết, các năm trước, do chưa có mương thoát nước, nên cứ vào mùa mưa, tuyến Tỉnh lộ 5 thường xuyên ngập nước. Khi chứng kiến nhà thầu đưa máy móc về thi công, chúng tôi rất phấn khởi. Tuy nhiên, quá trình thi công lại bộc lộ nhiều bất cập, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nếu xảy ra tai nạn, ai sẽ chịu trách nhiệm?

“Khu vực mà nhà thầu đang thi công nằm ở vị trí trung tâm xã Đắk Sin, hằng ngày có nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em, qua lại. Trong khi đó, các vị trí đào đắp dọc tuyến đường này có độ sâu từ 1,5-2m, rộng chừng 2-3m, nhưng đơn vị thi công không hề bố trí biển cảnh báo hay rào chắn. Như vậy là, nhà thầu đã rất chủ quan, xem nhẹ sự an toàn của người dân. Thử hỏi, nếu không may xảy ra tai nạn, chủ đầu tư hay đơn vị thi công sẽ đứng ra chịu trách nhiệm?”, ông Bảy nói.

Theo quan sát của phóng viên, ngoài không bố trí hệ thống biển báo và rào chắn tạm thời, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Thịnh Thành Đắk Nông còn tập kết vật liệu tràn ra đường, gây cản trở giao thông. Trong khi, tuyến đường này khá hẹp, lượng người tham gia giao thông đông, nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Ông Bùi Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ (Sở GTVT tỉnh Đắk Nông), cho biết: Trên tuyến Tỉnh lộ 5 (đoạn Km21+400 đến Km26+500) hiện đang triển khai sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước với giá trị gói thầu là 2,2 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Thịnh Thành Đắk Nông là đơn vị trúng thầu.

“Nếu sự việc đúng như thông tin mà người dân phản ánh, chúng tôi sẽ yêu cầu doanh nghiệp này phải chấp hành nghiêm túc các quy định liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ đề nghị lực lượng Thanh tra Sở GTVT xử lý theo đúng quy định”, ông Đoàn cho biết thêm.

Chủ đầu tư quên nhắc nhở, đôn đốc nhà thầu chấp hành các quy định về đảm bảo ATGT?

Thiết nghĩ, để tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”, Công ty TNHH MTV Thịnh Thành Đắk Nông nên tự giác chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến việc thi công đường giao thông. Còn chủ đầu tư là Sở GTVT tỉnh Đắk Nông cần tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung ràng buộc trong hợp đồng đã ký trước đó.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin sự việc trên đến bạn đọc.

Trần Luật

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/cty-thinh-thanh-dak-nong-thi-cong-muong-thoat-nuoc-khong-dam-bao-atgt-post31403.html