Cty Sao Mai thêm ngành nghề kinh doanh mới

Cho dù khá kín tiếng trong giới truyền thông nhưng giới kinh doanh bất động sản (BĐS) trong nước vẫn biết về Cty Sao Mai (trụ sở tại Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã và đang thành công trong hàng loạt các dự án phát triển đô thị tại Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Tuy Hòa và TP Hải Phòng… Mới đây, Cty này đã tìm thêm một hướng đi mới, tận dụng quỹ đất nhàn rỗi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

Chủ tịch Sao Mai trong hội nghị với bà con nông dân Long An.

Mới đây, tại Long An Cty Sao Mai cùng các đối tác nước ngoài được sự hướng dẫn cho phép của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với các cơ quan quản lý như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cùng Chủ tịch các Hội, Hiệp hội – đầu mối sản xuất, thu gom các mặt hàng nông sản thực phẩm trên địa bàn.

Tại diễn đàn, đại diện Sở Công Thương Long An cho biết: Tỉnh hiện có hơn 10.900 doanh nghiệp đang hoạt động và đã có 576/978 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động. Sản phẩm chiếm ưu thế trong xuất khẩu như: Gạo, thanh long, chanh không hạt, chuối, khóm (dứa)… Sản phẩm của tỉnh Long An đã xuất khẩu đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng tại châu Âu (Đức, Pháp, Hà Lan…), kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt trên 113 triệu USD/năm, trong đó xuất khẩu nông sản thực phẩm, lúa gạo đạt 93 triệu USD.

Một cơ sở đóng gói thanh long tươi xuất khẩu sang thị trường Nhật bản tại Long An.

Ông Phạm Văn Đạo - Chủ tịch Cty Sao Mai cho biết: Sao Mai có 17 thành viên hoạt động đa ngành nghề. Tại Hải Phòng với vị trí giao thông thuận lợi về đường biển, Cty đang chuẩn bị mở sàn giao dịch nông sản và quyết định đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao. Hiện Cty đã tìm được đối tác ở nhiều nước tại châu Âu. Đây là cơ hội để Sao Mai đưa nông sản Việt chất lượng cao ra thị trường thế giới. Thời gian tới, Sao Mai sẽ đăng cai tổ chức một số hội chợ để giới thiệu hàng nông sản công nghệ cao. Các đơn vị sản xuất nông sản khi kết hợp với Sao Mai sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế. Để bước vào kinh doanh lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp, Sao Mai đã mời nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật, kiến thức pháp lý tập quán thương mại đối với mặt hàng nông sản tại thị trường khó tính như châu Âu.

Chế biến thanh long khô xuất khẩu.

Thay mặt cho bà con nông dân đang canh tác chuối, chanh, lúa gạo… tại Long An, nhiều chủ doanh nghiệp đã đồng tình cách thu mua nông sản mang tính bền vững và nhân văn; cách chế biến, bảo quản hiện đại tiêu chuẩn quốc tế của Sao Mai. Họ mong muốn Sao Mai sớm triển khai các dự án của mình tại Long An và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Mạnh Cường - Mai Thanh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/cty-sao-mai-them-nganh-nghe-kinh-doanh-moi.html