Cty CP Phát hành sách Thanh Hóa: Vô tư hay cố tình phớt lờ sai sót để trục lợi BHXH?

Chấm dứt hợp đồng lao động, bà Cao Thị Thu Hà đi rút sổ BHXH mới tá hỏa khi phát hiện cơ quan BHXH đã lập hồ sơ bà nghỉ sinh con 6 tháng, trong khi bà chỉ nghỉ thai sản 20 ngày, sau đó đi làm bình thường.

Bà Cao Thị Thu Hà là nhân viên bán hàng, Trung tâm Sách tự chọn Công ty phát hành sách Thanh Hóa (nay là Cty CP phát hành sách Thanh Hóa) từ tháng 1.2002 đến tháng 3.2018, sau đó xin đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Sau khi chấm dứt HĐLĐ, bà Hà lên Cơ quan BHXH TP. Thanh Hóa (số 01 Cao Thắng, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa) rút sổ BH thì mới tá hỏa phát hiện trong sổ này ghi từ tháng 7 đến tháng 12.2014 bà nghỉ chế độ thai sản (sinh con) mặc dù thực tế, ngày 14.7.2014, bà Hà đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Thanh Hóa thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình, bà xuất viện trong ngày.

Cơ quan chủ quản là Cty CP Phát hành sách Thanh Hóa đã làm đầy đủ thủ tục báo cáo lên BHXH TP. Thanh Hóa. Theo đó, bà Hà được nghỉ 20 ngày, kể từ ngày 14.7 đến 2.8.2014.

... nhưng Cơ quan BHXH TP. Thanh Hóa lại ghi bà Hà "nghỉ thai sản" 6 tháng và chi tiền. Cơ quan thụ hưởng cũng lờ đi. Ảnh: X.H.

Tuy nhiên, tại sổ BH số 2702009056 do BHXH TP. Thanh Hóa lập, ghi thời gian từ tháng 7-12.2014 “nghỉ thai sản”, số tháng: 6 tháng. “Đi liền với việc “ghi nhầm” trên, Cơ quan BHXH TP. Thanh Hóa đã không thu số tiền 5 tháng mà Cty CP phát hành sách Thanh Hóa phải nộp (từ tháng 8 - 12) là hơn 7,66 triệu đồng.

Phản ánh với Lao Động, bà Cao Thị Thu Hà bày tỏ bức xúc và cho rằng, Cơ quan BHXH TP. Thanh Hóa và chủ sử dụng lao động là Cty CP Phát hành sách Thanh Hóa đã thông đồng với nhau để trục lợi Quỹ BHXH vì trong 5 tháng cơ quan BHXH “tính nhầm” đó, bà vẫn bị Cty thu các loại quỹ.

Làm việc với Lao Động, bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Giám đốc BHXH TP. Thanh Hóa xác nhận có sự nhầm lẫn, sai sót trên và cho hay, nguyên nhân là do nhân viên của đơn vị đã nhập sai, cứ tưởng ghi “thai sản” nghĩa là sinh con nên tự động ghi 6 tháng.

Theo ông Lê Thanh Sinh - Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa, sau khi phát hiện vụ việc, BHXH TP. Thanh Hóa đã trao đổi với Cty CP Phát hành sách Thanh Hóa, được đơn vị chấp nhận điều chỉnh lại và đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN (5 tháng), nhưng không chấp nhận đóng tiền lãi do chậm nộp nên Giám đốc BHXH TP. Thanh Hóa đã yêu cầu cán bộ phụ trách làm sai tên là Dũng phải bồi hoàn số tiền lãi từ 2014 đến 2018 là hơn 3,41 triệu đồng.

Lý giải về việc này, bà Lê Thị Huệ - GĐ Cty CP Phát hành sách Thanh Hóa cho rằng, tất cả lỗi là do cơ quan BHXH TP. Thanh Hóa, còn đơn vị đã kê khai đầy đủ, rõ ràng.

PV Lao Động hỏi: “Vậy tại sao thời điểm đó, khi BHXH không thu tiền bảo hiểm của bà Hà quá 5 tháng, đơn vị lại không biết và vì sao đến nay, khi người lao động nhận BHXH mới vỡ lẽ chuyện này?”. Bà Huệ đã không trả lời thẳng câu hỏi và cho rằng, đơn vị nhiều việc nên khó kiểm soát được.

Bà Cao Thị Thu Hà bức xúc: Bà Huệ không thể nói như vậy được. Cty biết rõ tôi chỉ nghỉ 1 tháng nhưng đã lờ đi chuyện thanh toán hơn 7 triệu đồng cho BHXH, trong khi vẫn thu tiền của tôi là điều vô lý. “Chỉ có cố tình trục lợi BHXH chứ không thể có chuyện “quên” lấy được như thế! Nếu người lao động không phát hiện ra thì Cty đã trục lợi số tiền đó của quỹ BHXH còn gì” - bà Hà nói.

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cty-cp-phat-hanh-sach-thanh-hoa-vo-tu-hay-co-tinh-phot-lo-sai-sot-de-truc-loi-bhxh-643503.ldo