Một số nhóm ngành vốn hóa lớn kéo chỉ số lên, trong khi nhiều cổ phiếu giảm 20% đến 30% từ đỉnh. Điều này mang hai hàm ý, một mặt thị trường đang tự sàng lọc và tái định giá dựa trên chất lượng nội tại, mặt khác chính là cơ hội cho những cổ phiếu chất lượng với định giá còn rất hấp dẫn.
Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, số liệu tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho thấy tính đến ngày 28-11, có 24 đợt phát hành TPDN được ghi nhận trong tháng 11-2025 với tổng giá trị 19.608 tỷ đồng.
Ngày 19.11, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS cho biết đã nhận được xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Theo đó, VPS đã phát hành thành công 202,31 triệu cổ phiếu, thu về 12.138,6 tỉ đồng từ đông đảo nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
CTCP Chứng khoán VPS vừa hoàn tất đợt IPO, huy động thành công 12.138 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ VPS tăng lên 14.823 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu sở hữu là Quỹ Saigon Capital (SGC), một tổ chức có quy mô tài sản khiêm tốn, đã nắm giữ tới 39,9% vốn điều lệ, tương đương khối tài sản ủy thác trị giá 35.485 tỷ đồng.
Ngày 19/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS thông báo đã nhận được xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), theo đó VPS đã phát hành thành công 202,31 triệu cổ phiếu và thu về số tiền 12.138,6 tỷ đồng từ đông đảo các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp huy động trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 482.000 tỷ đồng, cao hơn 37% so với cùng kỳ năm 2024, theo báo cáo của VBMA.
Ngành gạo Việt Nam đang trải qua quý III/2025 với bức tranh kinh doanh trái chiều: nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh nhờ quản trị chi phí hiệu quả và nhu cầu xuất khẩu ổn định, trong khi một số công ty vẫn gặp khó khăn, thách thức trong việc hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có thông báo và quyết định về việc chuyển cổ phiếu BCG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23/10/2025.
Sau khi một số quy định trong luật chứng khoán được sửa đổi, một số doanh nghiệp nhanh chóng bắt nhịp thị trường, đẩy mạnh hoạt động gọi vốn và niêm yết.
Chứng khoán phái sinh chuẩn bị ra mắt sản phẩm hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100 trong tháng 10, chấm dứt thế độc quyền của VN30.
Trong 4 tháng cuối năm 2025, ước tính sẽ có khoảng gần 70.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu của các công ty bất động sản.
HoSE vừa lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu DRH Holdings do đã lỗ liên tiếp hai năm rưỡi qua, với mức lũy kế đến nay vượt 131 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu DRH Holdings do đã lỗ liên tiếp hai năm rưỡi qua, với mức lũy kế đến nay vượt 131 tỷ đồng.
Nhóm ngân hàng dẫn đầu với giá trị phát hành khoảng 262.000 tỷ đồng, chiếm 73% tổng giá trị trái phiếu phát hành. Theo sau là nhóm bất động sản chiếm 17% tổng giá trị trái phiếu phát hành, tương đương hơn 61.000 tỷ đồng.
Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành 8 tháng năm 2025 đạt 359.510 tỷ đồng, dẫn đầu là nhóm ngân hàng với giá trị phát hành chiếm 73%, theo VBMA.
Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã khác, thị trường chứng khoán đang trong đà tăng trưởng và thậm chí có thể sẽ bứt phá trong thời gian tới.
Báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, trong tháng 7/2025, có 32 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị gần 30.000 tỷ đồng.
Trong tuần giao dịch từ ngày 4/8 đến 8/8, thị trường chứng khoán ghi nhận loạt doanh nghiệp thực hiện chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Trong tuần từ 4/8 đến 8/8, thị trường chứng khoán có 37 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu.
Trong tuần tới từ ngày 24-8/8, có 24 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó SSC trả cổ tức cao nhất 20%, trong khi TIP trả cổ tức thấp nhất 4%.
Công ty cổ phần Tôn Đông Á (mã chứng khoán: GDA) lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỉ lệ 30%, dự kiến nâng vốn điều lệ lên 1.490,99 tỉ đồng.
Tiếp nối thành tích đạt được trong nửa đầu năm, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục những mốc lịch sử mới trong nửa cuối năm 2025.
VBMA cho biết, trong 6 tháng còn lại của năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 131.601 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản.
Doanh số ô tô tháng 6 cao nhất từ đầu năm; Thu hút FDI chạm mốc cao nhất từ 2009 đến nay; Doanh nghiệp lạc quan về sản xuất kinh doanh trong quý III/2025… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 10/7.
Tháng 6/2025 ghi nhận 65 đợt phát hành TPDN riêng lẻ trị giá gần 87.000 tỷ đồng, doanh nghiệp BĐS tiếp tục đối mặt áp lực đáo hạn gần 70.000 tỷ đồng nửa cuối năm.
Báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho thấy, 7 tháng cuối năm 2025 sẽ có gần 150.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó chủ yếu là trái phiếu bất động sản (BĐS), qua đó tạo áp lực mạnh lên nhóm ngành này.
Lộc Trời vừa phát đi văn bản giải trình về tình hình hoạt động tài chính, trong đó xác nhận vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn những khó khăn kéo dài bắt đầu từ đầu năm 2024. Nguyên nhân chính là sự kiện bất khả kháng nghiêm trọng ảnh hưởng đến dòng vốn và hoạt động của doanh nghiệp.
Vừa phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, ACB cũng đồng thời chi 10.000 tỷ để mua lại trước hạn hai lô trái phiếu chỉ trong hai ngày.
Số liệu vừa được Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) công bố cho biết gần 5 tháng qua đã có 14 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ra công chúng và 55 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị là 91.918 tỷ đồng.
Dù sản lượng xuất khẩu tăng, giá gạo giảm sâu trong quý đầu năm 2025 khiến lợi nhuận nhiều doanh nghiệp ngành lúa gạo sụt giảm, thậm chí thua lỗ. Bức tranh kinh doanh quý I cho thấy sự phân hóa rõ rệt và những thách thức lớn cho phần còn lại của năm.
4 tháng đầu năm 2025, ước tính có hơn 59.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ra thị trường. 68% trong số đó thuộc về nhóm ngân hàng.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp phát hành 59.021 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, 68% giá trị trái phiếu phát hành thuộc về nhóm ngân hàng.
Hơn 30 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 4/2025, trong đó ngành ngân hàng và bất động sản (BĐS) dẫn đầu.
Tháng 4/2025 ghi nhận 34.067 tỷ đồng trái phiếu được phát hành, giao dịch thứ cấp giảm, trong khi áp lực đáo hạn tập trung ở nhóm bất động sản với 86.444 tỷ đồng.
Trong tháng 4/2025, tổng lượng phát hành trái phiếu mới đạt 39 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ các đợt phát hành riêng lẻ của các ngân hàng (21,8 nghìn tỷ đồng) và các công ty bất động sản (12 nghìn tỷ đồng).
Mùa đại hội cổ đông năm nay xuất hiện một thế hệ doanh nhân F2 - những người tiếp quản sản nghiệp kinh doanh từ lớp doanh nhân đầu tiên (F1), xuất hiện khi nước ta bước vào công cuộc Đổi mới.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 3 ghi nhận điểm sáng trên thị trường thứ cấp với tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 120.858 tỷ đồng, tương đương bình quân 5.755 tỷ đồng mỗi phiên – tăng mạnh 56,6% so với tháng trước.
FTSE Russell ghi nhận cam kết liên tục của các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc theo đuổi mục tiêu nâng hạng. Các chuyên gia đánh giá, những chuyển biến tích cực đã xuất hiện và nếu các nội dung công việc được cơ quan quản lý triển khai đúng tiến độ, khả năng sẽ đạt được mục tiêu nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 9/2025.
Tổng giá trị 5 đợt trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 3/2025 đạt gần 10.700 tỷ đồng.
FTSE Russell vừa công bố báo cáo phân loại thị trường, giữ nguyên Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi loại 2.