Nhu cầu điện phục hồi mạnh trong quý II giúp kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp điện khởi sắc. Tuy nhiên, lợi nhuận giữa các nhóm doanh nghiệp vẫn phân hóa rõ rệt theo cơ cấu nguồn điện, giá thị trường điện và các yếu tố đặc thù. Trong đó, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - đơn vị thành viên Petrovietnam) được dự báo là doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật nhất toàn ngành.
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết trong quý II/2026 được kỳ vọng tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành, trong đó xuất hiện những cái tên có thể ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội.
Điện Gia Lai (GEG) là một trong những doanh nghiệp năng lượng tái tạo đáng chú ý trên sàn chứng khoán. Nhưng ai mới là cổ đông có tiếng nói lớn nhất phía sau doanh nghiệp này, và mức độ ảnh hưởng của họ đến GEG ra sao?
Lợi nhuận quý I/2026 của Điện Gia Lai (GEG) giảm 57% so với cùng kỳ do không còn khoản doanh thu bổ sung mang tính một lần từ dự án điện gió Tân Phú Đông 1. GEG đáng gánh hơn 8.100 tỷ đồng nợ vay và tiếp tục rót vốn cho các dự án năng lượng tái tạo.
CTCP Điện Gia Lai (GEG) ghi nhận quý 1/2026 với bức tranh kinh doanh kém tích cực khi lợi nhuận tiếp tục sụt giảm mạnh. Mặc dù doanh nghiệp vẫn duy trì nguồn thu chủ yếu từ hoạt động bán điện, song doanh thu giảm sâu cùng việc không còn các khoản thu nhập bất thường như cùng kỳ năm trước.
Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên 19/5 khi áp lực bán tăng nhanh về cuối ngày, kéo VN-Index giảm hơn 15 điểm, thanh khoản vượt 32.300 tỷ đồng.
Gánh nợ vay 18.480 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa nguồn vốn, TTC AgriS đồng thời chịu chi phí lãi vay khoảng 3,8 tỷ đồng mỗi ngày. Nhiều tài sản quan trọng như cổ phiếu GEG, hàng tồn kho và các khoản phải thu đã được đem thế chấp cho các khoản vay.
Lợi nhuận trước thuế mà GEG đề ra dự kiến trong năm nay là đạt khoảng 460 tỷ đồng,
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Mã chứng khoán: GEG) vừa công bố thông tin về việc chi trả gốc và lãi cho 4 lô trái phiếu trong năm 2025 với tổng số tiền 117,7 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp năng lượng này cũng đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sau một năm kinh doanh ghi nhận lợi nhuận tăng vọt.
Sau khi vượt 1.670 điểm trong phiên sáng, VN-Index đã lùi về dưới 1.650 điểm khi chốt phiên trước áp lực chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư.
VN-Index tiếp tục phục hồi trên nền thanh khoản thấp, vượt 1.650 điểm.
Năm 2025, mảng bán điện của Điện Gia Lai (GEG) tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 2.935 tỷ đồng, tương đương khoảng 98% tổng doanh thu.
Sau khi phục hồi vào phiên ngày 11/3, đến hôm nay(12/3), VN-Index lại quay đầu giảm gần 19 điểm về dưới ngưỡng 1.710 điểm.
Quý 4/2025, GEG ghi nhận lãi sau thuế tăng trưởng gấp 8 lần so với cùng kỳ nhờ chốt được giá bán điện cho các dự án năng lượng tái tạo.
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (MCK: GEG) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với mức tăng trưởng lợi nhuận đột phá nhờ việc chốt giá bán điện chính thức cho các dự án năng lượng tái tạo trọng điểm. Thông tin tích cực này xuất hiện ngay trước thời điểm công ty con là Thủy điện Gia Lai (GHC) chuẩn bị niêm yết trên HoSE vào ngày 30/1.
Nối tiếp làn sóng IPO, niêm yết cổ phiếu ồ ạt cuối năm 2025, sàn HoSE sẽ chào đón loạt cổ phiếu mới ngay đầu năm 2026, giúp rổ hàng hóa thêm phong phú.
Cổ phiếu của KienlongBank, Vietbank, Thủy điện Gia Lai, Đầu tư và xây lắp Trường Sơn sắp được 'chuyển nhà' từ sàn Upcom sang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.
Những ngày cuối năm 2025, HNX và HOSE liên tiếp ban hành quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch và niêm yết cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có công ty quản lý quỹ lớn cùng một số trường hợp đáng chú ý.
Cổ phiếu GHC của Công ty CP Thủy điện Gia Lai đã được chấp thuận niêm yết trên HOSE với số lượng hơn 47 triệu cổ phiếu.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm DPG, REE và GEG.
Năm 2026, Bộ Công Thương đưa ra kịch bản tăng trưởng tiêu thụ điện cơ sở 8,5%, đồng thời xây dựng các kịch bản cao hơn, lên tới 11–12%, nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá.
Khối ngoại bán ròng gần 5 tỷ USD từ đầu năm; Quốc hội thông qua gói 23.800 tỷ tăng lương cơ sở 2026; EU sắp áp phí hàng giá rẻ từ Trung Quốc.