CSIS và Hàn Quốc cùng dự báo khả năng Triều Tiên thử tên lửa

Ngày 4/10, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên dường như 'đang chuẩn bị thử nghiệm để hướng tới làm chủ công nghệ' tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu lỏng và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) cũng như tiến hành thử tên lửa hạt nhân.

Theo Hàn Quốc và CSIS (Mỹ), Triều Tiên tiếp tục có động thái cho thấy đang chuẩn bị cho những vụ thử tên lửa trong tương lai. (Nguồn: Istock)

Theo Hàn Quốc và CSIS (Mỹ), Triều Tiên tiếp tục có động thái cho thấy đang chuẩn bị cho những vụ thử tên lửa trong tương lai. (Nguồn: Istock)

Vài giờ ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) ra vùng biển phía Đông nước này, Hàn Quốc cảnh báo: “Triều Tiên đang chuẩn bị cho các vụ phóng thử để làm chủ công nghệ ICBM nhiên liệu lỏng và SLBM, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực chế tạo tên lửa nhiên liệu rắn”.

Seoul cho biết các cơ sở hạt nhân quan trọng của Triều Tiên, trong đó có một lò phản ứng tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon, đã hoạt động bình thường trở lại và Bình Nhưỡng vẫn có khả năng thực hiện một vụ thử hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong Sup dự đoán Triều Tiên có thể hoàn thiện phần chuẩn bị cần thiết cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7 vào tháng 5/2023. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rất khó để dự báo đúng thời điểm thử nghiệm của Bình Nhưỡng. Trong trường hợp đó, Triều Tiên có thể sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ hoặc một loại mạnh hơn vũ khí trước.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, để đối phó với "mối đe dọa từ Triều Tiên", Seoul cần củng cố hệ thống răn đe 3 trục, trong đó có nền tảng tấn công phủ đầu Kill Chain, chương trình Trừng phạt và Đáp trả trên diện rộng của Hàn Quốc (KMPR), Hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc.

Trước đó, Beyond Parallel, chương trình của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã phân tích hình ảnh vệ tinh về các hoạt động của Triều Tiên tại cơ sở thử nghiệm hạt nhân chính ở Punggye-ri trong thời gian gần đây và phỏng đoán đây có thể là sự chuẩn bị cho các vụ thử nghiệm trong tương lai.

Theo hình ảnh chụp được ngày 29/9 và báo cáo của chương trình thuộc CSIS, việc thi công đường dẫn vào Hầm số 4 (Cổng phía Tây) được nối lại và “đường đã thông đến khu vực ngay trước cổng bị sập”.

Năm 2018, để thể hiện thiện chí phi hạt nhân hóa, Triều Tiên tháo dỡ cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri. Tuy nhiên, Beyond Parallel tiết lộ Triều Tiên có thể đã sửa chữa đường ống số 3 tại cơ sở này.

(Theo Yonhap)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/csis-va-han-quoc-cung-du-bao-kha-nang-trieu-tien-thu-ten-lua-200693.html