CSHS Hưng Yên sơ kết hoạt động những tháng đầu năm 2019

Ngày 28-5-2019, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức Sơ kết công tác của lực lượng cảnh sát Hình sự 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đại tá Phạm Thế Tùng Đại tá Phạm Thế Tùng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Phạm Thế Tùng Đại tá Phạm Thế Tùng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm toàn tỉnh đã thụ lý 380 vụ án với 794 bị can, kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát truy tố 204 vụ với 503 bị can; trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng 6 vụ với 8 bị can (đạt 100%). Tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” diễn biến phức tạp, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ và khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng, xử phạt 18 triệu đồng. Tội phạm sử dụng công nghệ cao “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc” đã xác lập và triệt phá 2 chuyên án, với 4 vụ, 26 bị can với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng…

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phạm Thế Tùng- Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao kết quả công tác đấu tranh, phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng cảnh sát Hình sự. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới lực lượng cảnh sát Hình sự đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo hình thức bảo kê và các băng ổ nhóm hình sự; chủ động phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hải Yến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/so-ket-cong-tac-cua-luc-luong-cshs-cong-an-tinh-hung-yen-6-thang-dau-nam-2019-547026/