CSGT xử lý nhiều xe cơi nới thành thùng trên quốc lộ ở Quảng Ninh

Sau phản ánh của VTC News, lực lượng chức năng năng liên tục tuần tra kiểm soát, xử lý nhiều xe vi phạm do cơi nới thành thùng, chở quá tải.

Video: Xe tải cơi nới thành thùng chạy rầm rập trên quốc lộ ở Quảng Ninh

Ngày 3/12, Chỉ huy Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, sau khi VTC News phản ánh đoàn xe cơi nới thành thùng, dàn hàng trên quốc lộ ở Quảng Ninh, đơn vị phối hợp với Đội Thanh tra giao thông số 1 (Sở GTVT Quảng Ninh) kiểm tra, xử lý hàng loạt xe tải vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ 17B.

Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ 17B.

Cụ thể, trong các ngày từ 1-3/12, đơn vị phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông lập tổ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý 15 trường hợp vi phạm với các lỗi như cơi nới thành thùng xe, chở quá tải từ 10-30% và không phủ bạt để rơi vãi hàng hóa, với số tiền phạt 15,6 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Quảng Ninh, Đội CSGT số 1 phối hợp với Đội Thanh tra giao thông số 1 tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp cơi nới thành thùng xe, chở quá tải, chở hàng rơi vãi trên các tuyến quốc lộ qua thị xã Quảng Yên, TP Uông Bí và thị xã Đông Triều.

Tính từ 7/9-2/12, lực lượng phối hợp kiểm tra 136 phương tiện, trong đó xử lý 75 xe cơi nới thành thùng, 11 trường hợp quá tải trọng từ 10-30% và 4 trường hợp chở hàng có phủ bạt nhưng vẫn để rơi vãi, với số tiền xử phạt 123,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra kích thước thành thùng xe.

Theo ghi nhận của PV VTC News vào ngày 2/12, tổ công tác của Đội CSGT số 1 lập chốt kiểm tra tại quốc lộ 10 (đoạn gần cầu Đá Bạc) nhưng không phát hiện nhiều xe cơi nới thành thùng, chở quá tải.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe chở hàng có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải từ trong đường nhánh đang di chuyển ra quốc lộ. Phát hiện thấy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, tài xế đã lùi lại và quay đầu xe chạy về bến bãi để trốn tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Còn trên tuyến quốc lộ 18A (đoạn từ TP Uông Bí đi thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), không còn những đoàn xe tải dàn hàng ngang hay những xe cơi nới thành thùng chở quá tải hoạt động như những ngày cuối tháng 11 mà Báo VTC News phản ánh. Giao thông trên 2 tuyến quốc lộ trọng yếu của tỉnh Quảng Ninh khá thông thoáng.

Chỉ huy đơn vị này cho biết, trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với Đội Thanh tra giao thông số 1 (Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh) tuần tra kiểm soát, kiểm tra tải trọng phương tiện và đo thành thùng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiến tới chấm dứt tình trạng xe vi phạm về tải trọng và cơi nới kích thước thành thùng.

Những ngày cuối tháng 11/2020, theo ghi nhận của PV VTC News tại quốc lộ 18A (từ thị xã Đông Triều đến TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), nhiều xe “hổ vồ” cơi nới thành thùng, chở cát, đá, vật liệu xây dựng có dấu hiệu quả tải chạy liên tục, thậm chí còn dàn hàng ngang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Chiếc xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe, chở quá tải lẩn trốn sự kiểm tra của lực lượng CSGT.

Trả lời PV, Thiếu tá Đỗ Văn Hùng – Đội phó phụ trách Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị gặp khó khăn khi xử lý xe vi phạm bởi khi lực lượng đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông thì đều có "chim lợn" theo dõi báo cho các lái xe biết để tránh hoặc "án binh bất động" chờ thời cơ thuận lợi mới cho xe chạy.

Đơn vị vẫn thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ được giao. Khi phát hiện xe vi phạm, có dấu hiệu chở quá tài đều yêu cầu tài xế đưa xe về vị trí đặt cân tải trọng để kiểm tra.

Tuy nhiên, nhiều lái xe yêu cầu xe dừng ở đâu thì CSGT phải mang cân đến đó để kiểm tra tải trọng, khiến việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/csgt-xu-ly-nhieu-xe-coi-noi-thanh-thung-tren-quoc-lo-o-quang-ninh-ar583578.html