CSGT TP.HCM truy đuổi 2 tên cướp, lấy lại điện thoại cho người dân

Trên đường tuần tra, thượng úy Nguyễn Ngọc Mít (Đội CSGT Bến Thành) truy đuổi và bắt nóng 2 thiếu niên cướp giật điện thoại người đi đường.

Rạng sáng 23/4, thượng úy Nguyễn Ngọc Mít cùng hạ sĩ Nguyễn Thành Trung thuộc Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT TP.HCM) đang tuần tra thì thấy 2 thiếu niên phóng xe máy bạt mạng trên đường Phạm Hồng Thái, hướng về Ngã 6 Phù Đổng.

Cùng lúc, cảnh sát nghe tiếng hô hoán của người dân bị giật điện thoại nên lập tức tăng ga truy đuổi.

Cảnh sát cho biết khi bị áp sát, 2 thiếu niên nhiều lần lạng lách, ép xe và dùng chân đạp môtô đặc chủng của CSGT.

 CSGT trao trả điện thoại bị giật lại cho người dân. Ảnh: Công an cung cấp.

CSGT trao trả điện thoại bị giật lại cho người dân. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến số nhà 469 Nguyễn Trãi (phường 7, quận 5), lực lượng chức năng được người dân đi đường hỗ trợ vây bắt 2 nghi phạm.

Lúc này, thiếu niên ngồi sau nhảy xuống xe định tẩu thoát thì bị hạ sĩ Trung khống chế. Truy đuổi hơn 50 m, 2 thiếu niên bị CSGT chặn bắt và bàn giao công an khu vực xử lý.

Tại cơ quan điều tra, 2 thiếu niên tên N.V.H. (15 tuổi, ngụ quận 6) và N.H.T.Đ. (16 tuổi, ngụ An Giang) khai nhận đã cướp giật một điện thoại iPhone 11 của anh H.V. (ngụ quận 5). H. và Đ. khi được test ma túy cho kết quả dương tính.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/csgt-tphcm-truy-duoi-2-ten-cuop-lay-lai-dien-thoai-cho-nguoi-dan-post1207541.html