CSGT TP HCM phạt nhiều người thờ ơ trước dịch bệnh Covid-19

Từ ngày 4 đến sáng 5-6, lực lượng CSGT TP HCM tiếp tục xử phạt 8 trường hợp và nhắc nhở 5 người không mang khẩu trang khi tham gia giao thông.

Thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM cho biết từ ngày 4 đến sáng 5-6, lực lượng CSGT TP đã xử phạt nhiều trường hợp không mang khẩu trang khi tham gia giao thông.

Trong đó, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã lập biên bản xử lý hành chính 7 trường hợp và nhắc nhở 5 người không mang khẩu trang. Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt đã xử phạt 1 trường hợp không mang khẩu trang lưu thông trên đường.

Riêng trường hợp do Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt xử lý, ngoài không mang khẩu trang, người vi phạm bị phạt nhiều lỗi khác với tổng mức phạt là 9,5 triệu đồng.

Cụ thể, rạng sáng 5-6, quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt) phát hiện H.V.T (quê An Giang) điều khiển xe máy không mang khẩu trang lưu thông vào làn ô tô.

Khi dừng xe theo yêu cầu của CSGT, anh T. không xuất trình được giấy tờ xe, chứng minh nhân dân.

Anh H.V.T bị xử phạt 9,5 triệu đồng.

Anh H.V.T bị xử phạt 9,5 triệu đồng.

Nhận thấy T. có dấu hiệu say xỉn, CSGT đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, nồng độ cồn trong khí thở của người này vượt mức vi phạm cao nhất (vượt 0.4mg/lít khí thở).

Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn đã tiến hành lập biên bản xử phạt T. 7 triệu đồng lỗi vi phạm nồng độ cồn, 500.000 đồng lỗi đi vào làn đường cấm, 2 triệu đồng lỗi không mang khẩu trang; đồng thời bị tạm giữ xe 7 ngày và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Trần Thái

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/csgt-tp-hcm-phat-nhieu-nguoi-tho-o-truoc-dich-benh-covid-19-20210605113013864.htm