CSGT TP.HCM mạnh tay xử lý tình trạng tụ tập, tổ chức đua xe

Từ nay đến 15/12, CSGT TP.HCM sẽ mở đợt cao điểm xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Tối 4/12, phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã tổ chức ra quân, mở đợt cao điểm xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08, cho biết, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây mất trật tự, đây là hành vi rất nguy hiểm không chỉ cho người đi đường mà còn cho chính những người thực hiện hành vi này.

Đây là hành vi cần ngăn chặn và xử lý triệt để. Đặc biệt, trong năm 2020, tình trạng này có chiều hướng thay đổi phức tạp.

Các đối tượng thường hẹn với nhau trên mạng xã hội, thậm chí là theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng, tập trung vào những tuyến đường vắng để tụ tập, biểu diễn và gây mất trật tự.

Khi phát hiện lực lượng chức năng tuần tra, các đối tượng thường rất manh động, sẵn sàng bỏ chạy hoặc chống trả.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08 phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08 phát biểu tại buổi lễ.

“Trong đợt mở cao điểm này, chúng tôi có tổ chức đánh giá, đặc biệt là tìm ra các giải pháp mới so với trước đây.

Chúng tôi đã phối hợp với Công an thành phố rà soát lại tất cả các buổi tụ tập trước đây để tìm ra những nguyên nhân. Đặc biệt là xem xét thời gian, tuyến đường, khu vực, các loại xe mà các đối tượng thường tổ chức biểu diễn.

Trên các cơ sở này, chúng tôi xác định biện pháp phòng ngừa sẽ được đặt lên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay”, Thượng tá Phong cho biết thêm.

Trong cao điểm lần này, công an sẽ bố trí lực lượng tuần tra công khai kết hợp lực lượng hóa trang, mật phục. Thông qua lực lượng mật phục sẽ nắm được tình hình các nhóm đang hình thành, tụ tập tổ chức biểu diễn ở khu vực nào, từ đó, bố trí ngay lực lượng để xử lý.

Các lực lượng tổ chức ra quân thực hiện cao điểm.

Ngoài ra, lực lượng tuần tra công khai khi phát hiện các đối tượng điều khiển các phương tiện có dấu hiệu thay đổi đặc trưng như dán tem rực rỡ, độ còi, độ đèn, pô có tiếng ồn lớn thì sẽ tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra.

Thông qua kiểm tra hành chính, các lực lượng sẽ kết hợp kiểm tra trên phương tiện để phòng ngừa người điều khiển có mang các hung khí, vật dụng nguy hiểm để phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, nếu phát hiện người điều khiển phương tiện có uống rượu bia, sẽ tiến hành đo nồng độ cồn.

Theo thượng tá Phong, đây là cách áp dụng biện pháp 3 trong 1, vừa kiểm tra hành chính để phòng ngừa thanh thiếu niên tụ tập, vừa phát hiện các đối tượng phạm tội để phòng ngừa tội phạm, vừa xử lý vi phạm nồng độ cồn để kéo giảm tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT tiến hành tuần tra xử lý ngay trong đêm.

Theo PC08, công tác phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, các hành vi này còn nhiều diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố sẽ diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật như: Lễ Noel, chào đón năm mới 2021. Đặc biệt, trong 02 ngày 06,07/12/2020, bộ Công an sẽ tổ chức hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 tại TP.Hồ Chí Minh.

Vì vậy, từ nay đến hết 15/12, phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM sẽ mở cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố này.

Một trường hợp điều khiển phương tiện không đội nón bảo hiểm bị lực lượng tuần tra xử lý. Người này sau đó cũng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên bị tạm giữ phương tiện.

Một trường hợp khác bị xử lý vì không gắn gương chiếu hậu, không đội nón bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô.

Lực lượng CSGT trên đường tuần tra.

Nguyễn An Bình

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/csgt-tphcm-manh-tay-xu-ly-tinh-trang-tu-tap-to-chuc-dua-xe-a498781.html