CSGT tóm gọn tên cướp điện thoại của phụ nữ trên phố Hà Nội

Phát hiện kẻ cướp giật điện thoại của một phụ nữ rồi bỏ chạy, lực lượng Đội CSGT số 3 cùng người dân nhanh chóng tóm gọn tên cuớp.

Ngày 10/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy vừa tạm giữ hình sự Trần Văn Tuấn (SN 1984, trú tại tổ 11 Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Khoảng 9h50 ngày 6/1, tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng, tổ công tác của Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng tri hô "cướp, cướp…". Họ cùng người dân đuổi theo, bắt giữ được tên cướp, thu giữ tang vật là 2 chiếc điện thoại iPhone Xs max và OPPO A51. Tên cướp và tang vật được bàn giao cho Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Tổ công tác Đội CSGT số 3 bắt giữ tên cướp điện thoại. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tổ công tác Đội CSGT số 3 bắt giữ tên cướp điện thoại. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan công an xác định tên cướp là Trần Văn Tuấn, 37 tuổi, trú tại tổ 11 phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Tuấn khai, sáng 6/1, y cùng bạn lái xe máy đi cướp giật tài sản. Khi đến số 11 Lê Văn Lương, 2 tên này giật điện thoại iPhone Xs max của người phụ nữ đang đứng trên vỉa hè.

Ngay sau đó, chúng lái xe đến trước cổng trường Đại học Lao động Xã hội thì phát hiện người phụ nữ khác ngồi trên xe đạp điện, tay cầm điện thoại OPPO A51 nên tìm cách áp sát, giật điện thoại rồi chạy về hướng đường Nguyễn Chí Thanh.

Khi chạy đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng, Tuấn bị bắt giữ. Theo hồ sơ, Tuấn có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Cướp giật tài sản".

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/csgt-tom-gon-ten-cuop-dien-thoai-cua-phu-nu-tren-pho-ha-noi-ar590084.html