'CSGT thường lập chốt ở nơi tài xế Lexus biển 8888 bị tông tử vong'

Theo người dân sống ven cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, CSGT thường lập chốt làm nhiệm vụ ở nơi xảy ra va chạm làm 1 tài xế tử vong, 1 cảnh sát bị thương.

Mô phỏng vụ tài xế Lexus bị tông chết khi dừng xe theo hiệu lệnh CSGT Chiều 15/9, trong khi làm việc với CSGT thì tài xế ôtô Lexus bị xe tải tông từ phía sau tử vong tại chỗ, nam cảnh sát bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Bốn ngày sau vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc, người dân thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú (huyện Sóc Sơn) cho biết mới hay tin một tài xế tử vong. Hiện trường nơi đây vẫn còn vương vãi nhiều mảnh kính vỡ, dấu vết khám nghiệm.

"Tôi không nghĩ vụ việc lại có người tử vong", một người dân tỏ ra xót xa khi nói.

Cảnh sát giao thông lập chốt thường xuyên

Km25+600 - hiện trường vụ việc - thuộc địa phận huyện Sóc Sơn. Cung đường cua nhẹ và có độ dốc. Hai bên taluy là cánh đồng lúa xanh mướt, ngăn cách tuyến cao tốc có vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng với thôn Phú Tàng.

Nhớ lại vụ va chạm xảy ra chiều 15/9, anh Hào (người địa phương) kể, hôm đó, anh vừa đi qua hầm chui để vào thôn.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc đoạn qua thôn Phú Tàng. Ảnh: Hồng Đăng.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc đoạn qua thôn Phú Tàng. Ảnh: Hồng Đăng.

Khi qua con đường mòn nằm sát cao tốc, người này nhìn thấy chiếc xe 7 chỗ màu đen đang đỗ ở làn khẩn cấp, cạnh taluy. Bên ngoài cạnh cửa ghế lái, một thanh niên đang trao đổi với chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT). Cách đó không xa, 2 cảnh sát khác cũng có mặt, gần chiếc xe biển xanh tuần tra.

Điều đó không lạ lẫm gì đối với những người dân xã Bắc Phú. Theo họ, CSGT thường hay lập chốt kiểm tra tại vị trí nói trên, có hôm, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cả lúc đêm khuya.

Chứng kiến sự việc như thường lệ nên anh Hào tiếp tục đi vào làng. Tuy nhiên, vừa ra khỏi hầm chui một đoạn, người đàn ông nghe tiếng động mạnh trên cao tốc.

"Sau tiếng ồn, theo phản xạ tôi ngoái lại nhìn thấy một chiếc xe tải đứng khựng giữa đường”, nam nhân chứng kể. Tiếp đó, anh Hào thấy vật gì đó văng ra.

Ban đầu, người này đoán xe tải nổ lốp nên lốp văng ra. Nhưng sau đó anh đã thay đổi suy nghĩ: "Hay là xe tải đâm vào chiếc xe con đang dừng".

Tuy nhiên, chiếc Lexus màu đen vẫn ở nguyên vị trí cũ, gần như không xê dịch. Lúc đó, từ mặt đường mòn nhìn lên cao tốc, anh Hào không thấy 2 người đứng cạnh ôtô đâu nữa.

Vội chạy đến hiện trường, nhân chứng này thấy nam thanh niên nằm dưới hàng rào lan can, một nửa người trên vệ cỏ, nửa còn lại ở trong mặt đường cao tốc và cách chiếc Lexus chừng vài chục mét. Anh này đang quằn quại, kêu lên đau đớn với nhiều vết xây xước khắp vùng mặt.

Theo trí nhớ của anh Hào, phía trước đầu ôtô Lexus, một chiến sĩ CSGT nằm gục và dường như bất động. Ngay lập tức, viên cảnh sát khác đến ôm lấy đồng đội, lay và gọi.

Sau khi tai nạn xảy ra, anh Hào cùng 2 cảnh sát tìm cách dừng bất kỳ ôtô nào trên đường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Họ nhanh chóng được một tài xế taxi và một người lái xe con khác giúp đỡ.

Chứng kiến có người bị nạn, nhiều tài xế khác rời vô lăng, đến bế 2 nạn nhân lên xe đưa đi. Lúc này, đoạn cao tốc bắt đầu ùn ứ hàng chục phương tiện theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên.

“Va chạm xảy ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc”, anh Hào nhớ lại và cho biết, bản thân không nắm được diễn biến vụ việc từ lúc đầu ra sao. Tuy nhiên, người này khẳng định lực lượng CSGT thường đứng làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra sự cố.

Chiếc xe tải màu trắng sau vụ va chạm.

Cơ quan điều tra vào cuộc

Theo cơ quan chức năng, lúc 15h15 ngày 15/9, anh Hùng (chưa rõ quê quán) điều khiển ôtô Lexus biển 20L-8888 lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Qua địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội), chiếc xe bị tổ công tác thuộc Phòng 8 (Cục CSGT) ra hiệu lệnh dừng do vi phạm lỗi chạy quá tốc độ.

Khi tài xế xuống làm việc thì xe tải đi phía sau, do Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội), lao tới đâm vào đuôi chiếc Lexus. Sau đó, xe tải tiếp tục tông anh Hùng và anh Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi, cán bộ Đội 2, Phòng 8).

Tai nạn làm tài xế ôtô Lexus tử vong tại bệnh viện, nam cảnh sát bị thương. Sau khi rời hiện trường, Nguyễn Văn Thành đã đến công an trình diện.

Theo đại diện Cục CSGT, sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã thụ lý để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/csgt-thuong-lap-chot-o-noi-tai-xe-lexus-bien-8888-bi-tong-tu-vong-post878285.html