CSGT Thủ đô phấn đấu theo hướng chuyên nghiệp, kiên trì, quyết liệt và văn hóa

Chiều 18-1-2020, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tới chúc Tết và làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thăm phòng truyền thống của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô.

Báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật năm 2019, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an thành phố) cho biết, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội được duy trì ổn định; ùn tắc giao thông được kiềm chế; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương)…

Lực lượng CSGT thành phố đã tăng cường xử lý hành vi vi phạm giao thông nổi cộm như không đội mũ bảo hiểm; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, sử dụng rượu, bia, chất kích thích… Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Phòng CSGT đang tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các nhà ga, bến xe, chợ hoa, khu vui chơi giải trí công cộng để nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên, an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý lực lượng CSGT Thủ đô phải kiểm soát được mọi tình hình liên quan đến trật tự an toàn giao thông, đặc biệt không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, tai nạn giao thông phức tạp; phối hợp cùng các lực lượng chức năng giải quyết các vấn đề khác như lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường sắt, đường thủy...

Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô tiếp tục hướng tới tính chuyên nghiệp, kiên trì, quyết liệt và văn hóa trong thực thi nhiệm vụ.

Dương Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955924/csgt-thu-do-phan-dau-theo-huong-chuyen-nghiep-kien-tri-quyet-liet-va-van-hoa