CSGT thắt chặt kiểm soát 'phù hiệu ưu tiên' tại SEA Games 31

'Các chương trình SEA Games 31 đều được lên kịch bản từ trước, do vậy nếu có xe khác thường, lợi dụng phù hiệu ưu tiên sẽ bị phát hiện và xử nghiêm', theo Phó phòng CSGT Hà Nội.

Ngày 6/5, môn bóng đá nam khởi tranh cùng lễ rước đuốc là những hoạt động đầu tiên của SEA Games 31 được diễn ra. Tiếp sau đó sẽ là lễ khai mạc, bế mạc cùng 40 môn thi đấu tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra với sự tham dự của hơn 10.000 thành viên từ 11 quốc gia. Đặc điểm của sự kiện này là các đoàn sẽ không ở tập trung tại khu làng vận động viên như các kỳ đại hội khác. Họ sẽ được bố trí tại các khách sạn ở địa phương có địa điểm thi đấu.

100% CSGT ứng trực tại 12 tỉnh, thành

Thượng tá Lê Quang Hòa, Trưởng phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn (Cục CSGT), cho biết Cục CSGT đã thành lập tổ công tác thường trực tại 12 địa phương để trao đổi thông tin, sẵn sàng giải quyết các tình huống phát sinh.

"100% lực lượng CSGT tại các tỉnh, thành diễn ra đại hội được huy động ứng trực để phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông", theo lời thượng tá Hòa.

 Tổ dẫn đoàn của Cục CSGT lên phương án khi diễn ra Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Hồng Quang.

Tổ dẫn đoàn của Cục CSGT lên phương án khi diễn ra Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Hồng Quang.

Về công tác dẫn đoàn, Cục CSGT đã tổ chức tập luyện và lên phương án từ sớm. Để giải quyết nguy cơ ùn tắc khi lưu lượng xe tăng mạnh kể từ khi mở cửa sau dịch, Cục CSGT đề nghị các địa phương hạn chế phương tiện khổ lớn, phân luồng từ xa và ưu tiên tuyến dẫn đoàn trực tiếp.

"Việc này đã được thực hiện nhiều lần, rút kinh nghiệm từ các sự kiện lớn trước đó như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và khi đón các đoàn khách quốc tế", thượng tá Hòa nói và cho biết đơn vị này đã lên mọi phương án dẫn đoàn, ngay cả khi phát sinh những tình huống bất ngờ trên đường.

Hà Nội là địa phương diễn ra lễ khai mạc, bế mạc cùng 25 môn thi đấu trong khuôn khổ của SEA Games 31. Thủ đô sẽ đón hơn 7.000 vận động viên cùng các đại biểu, quan chức thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á và một số quan chức thể thao của châu Á và thế giới.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng CSGT, Công an Hà Nội, thông tin các đoàn thể thao được bố trí ở tại 19 cụm khách sạn trên địa bàn thành phố. "Đây là thách thức lớn để đảm bảo công tác đón, dẫn đoàn nhất là trong bối cảnh lượng xe cộ tại thủ đô gia tăng trở lại cùng nhịp sống bình thường mới", thiếu tá Long nhận định.

Lượng xe cộ tại Hà Nội tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Hồng Quang.

Lợi dụng 'phù hiệu ưu tiên' sẽ bị xử nghiêm

Về công tác kiểm soát xe và phù hiệu ưu tiên trong thời gian diễn ra SEA Games 31, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay để tránh tình trạng lợi dụng phù hiệu, lực lượng làm nhiệm vụ đã được học và ghi nhớ biển số, đặc điểm các xe tham gia phục vụ đại hội để chủ động kiểm soát.

"Các chương trình cũng được lên kịch bản, phân công con người và phương tiện từ trước, do vậy nếu có xe khác thường, lợi dụng phù hiệu sẽ bị phát hiện dễ dàng và xử lý nghiêm", thiếu tá Long nói.

Về công tác dẫn đoàn, sau khi tiểu ban lễ tân lựa chọn khách sạn đảm bảo không quá xa nơi vận động viên thi đấu, CSGT lên phương án lựa chọn những cung đường lớn và thuận tiện nhất, đảm bảo các đoàn di chuyển từ nơi ở đến địa điểm thi đấu tuyệt đối đúng giờ.

Trong giờ cao điểm, trên tuyến đường đoàn dẫn đi qua sẽ có CSGT tuần tra tăng cường để phát hiện và xử lý sự cố dù nhỏ nhất. Ngoài ra, 100% CSGT Hà Nội được bố trí liên tục cắm chốt tại các điểm giao cắt, nơi có đoàn dẫn đi qua để phân luồng.

CSGT sẽ tăng cường ứng dụng camera để lên phương án cho đoàn dẫn tại SEA Games 31. Ảnh: Việt Linh.

Trung tâm tín hiệu đèn và chỉ huy điều khiển giao thông cũng được huy động để khi lượng phương tiện tăng đột biến hoặc có sự cố sẽ thông báo tới trung tâm chỉ huy dẫn đoàn nhằm lên phương án thay thế.

Trong thời gian diễn ra đại hội, lực lượng cảnh sát 141 sẽ làm nhiệm vụ liên tục tại các tuyến đường xuyên tâm, cửa ngõ để trấn áp tội phạm. Cảnh sát 141 cũng được trang bị đầy đủ phương tiện và công cụ để hỗ trợ khi công tác dẫn đoàn yêu cầu. Ngoài ra, công an quận, huyện được huy động phối hợp với CSGT để đảm bảo trật tự trên nhiều tuyến đường.

Hà Nội hạn chế xe cộ trên nhiều tuyến đường

Từ 14h đến 22h ngày 12/5, Lễ khai mạc diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Công an Hà Nội hạn chế ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ buổi lễ khai mạc, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, đường gom phải Đại lộ Thăng Long đoạn từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến nút giao Lê Quang Đạo.

Từ 15h đến 22h ngày 23/5, Lễ bế mạc diễn ra tại Cung Điền kinh Hà Nội (đường Trần Hữu Dực). Các phương tiện trên tiếp tục bị hạn chế lưu thông trên tuyến đường: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Tân Mỹ, Trịnh Văn Bô.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/csgt-that-chat-kiem-soat-phu-hieu-uu-tien-tai-sea-games-31-post1314542.html