CSGT Thanh Hóa xử phạt nhiều xe khách vi phạm sau Tết nguyên đán

Từ ngày 2-2 đến ngày 11-2, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 85 trường hợp xe khách lưu thông qua địa bàn tỉnh chở quá số người quy định....

Theo đó, vào lúc 14h15 ngày 10-2, tại Km335 Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT kiểm tra xe ô-tô khách BKS 18B-021.36, do Trần Doãn Hùng, 35 tuổi, ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định điều khiển chở 68 người trên xe nhưng theo đăng ký, đăng kiểm phương tiện chỉ được phép chở 43 người.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu xe ô-tô khách trên với hành vi chở quá 25 người trên phương tiện vận tải hành khách.

Ô tô khách 18B-021.36 chở quá tải tới 25 người trên xe so với đăng ký, đăng kiểm phương tiện

Ô tô khách 18B-021.36 chở quá tải tới 25 người trên xe so với đăng ký, đăng kiểm phương tiện

Trước đó, ngày 8-2, phòng CSGT - Công an tỉnh cũng phát hiện và xử lý xe ôtô khách 15B - 037.26 do Hoàng Văn Oanh, 47 tuổi ở huyện Thiệu Hóa điều khiển chạy tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng chở quá số người qui định. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 54 người, trong khi xe chỉ được phép chở 38 người (vượt quá 16 người).

Đây chỉ là 2 trong số 85 trường hợp xe khách vi phạm về chở quá số người quy định bị lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa phát hiện và xử lý từ ngày 2 đến 11-2.

Theo ông Nguyễn Đức Nga, Trưởng bến xe khách phía Bắc tỉnh Thanh Hóa thì hầu hết các xe khách này khi xuất bến đều đảm bảo chở đúng số người theo quy định. Tuy nhiên, một số nhà xe ham lợi nhuận, sau khi xe xuất bến thì vẫn đón thêm khách, thậm chí là đón tại nhà, hoặc thuận tiện chỗ nào để đón khách.

Trong dịp Tết, mà đặc biệt là thời điểm sau Tết, lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường phối hợp với Thanh tra giao thông để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhồi nhét khách, vi phạm an toàn giao thông.

Thái Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/csgt-thanh-hoa-xu-phat-nhieu-xe-khach-vi-pham-sau-tet-nguyen-dan-532726/