CSGT Quảng Bình ra quân xử phạt hơn 500 trường hợp xe quá khổ, quá tải

Sau gần 2 tháng ra quân, Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm lỗi quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện với tổng số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 12/5, thông tin từ phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình, sau gần 2 tháng triển khai thực hiện quyết liệt chuyên đề về xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện đường bộ, đơn vị đã phát hiện và xử lý nghiêm hàng trăm trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công an Quảng Bình ra quân xử phạt xe quá khổ, quá tải

Công an Quảng Bình ra quân xử phạt xe quá khổ, quá tải

Theo đó, bên cạnh việc tổ chức ký cam kết với các lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải về việc chấp hành các quy định của pháp luật khi vận chuyển hàng hóa, Phòng CSGT – Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ hàng cũng như lái xe khi thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, cân tải trọng nhằm kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện đường bộ.

Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện chuyên đề, phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện đường bộ với tổng số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong đó, có 44 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ, 23 trường hợp chủ xe giao xe cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng quá tải, quá khổ, 15 trường hợp cơi nới thành thùng xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất.

Ngoài ra lực lượng CSGT cũng xử phạt 246 trường hợp lốp xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, 179 trường hợp chở hàng để rơi vãi và nhiều trường hợp vi phạm khác.

Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: "Quan điểm chỉ đạo của đơn vị là xử lý vi phạm không có vùng cấm, Phòng CSGT chúng tôi triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và không chấp nhận việc bao che hay bỏ qua cho bất cứ trường hợp nào cả, đặc biệt, đối với các chủ phương tiện, các doanh nghiệp đã ký cam kết mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ xử lý triệt để nhằm tạo sự răn đe.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi cũng quán triệt cán bộ, chiến sĩ CSGT tuyệt đối không để cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào can thiệp làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng".

Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/-csgt-quang-binh-ra-quan-xu-phat-hon-500-truong-hop-xe-qua-kho-qua-tai-313524.htm