CSGT phân luồng từ xa bảo đảm ATGT đón người dân về Hà Nội

Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) đã lên phươngg án phân luồng theo các Đội địa bàn, phối hợp chặt chẽ liên hoàn hạn chế ùn tắc giao thông chiều 3/1. Đặc biệt, trên các tuyến cao tốc, các cầu bắc qua sông Hồng...

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông trên cao tốc.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông trên cao tốc.

Ngày 3/1, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhận định tình hình ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ Dương lịch, lượng người và phương tiện sẽ đổ về thủ đô sẽ tăng đột biến. Do đó, Phòng CSGT đã lên phương án phân luồng theo hướng các đội địa bàn phối hợp chặt chẽ cùng nhau tạo sự liên hoàn hạn chế ùn tắc, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, các cầu bắc qua sông Hồng.

Cụ thế, theo sự phân công khoa học trên, Đội CSGT số 5 sẽ phối hợp liên hoàn cùng các Đội CSGT số 14, 4, 1, 15 phân luồng hướng Đông và Bắc cửa ngõ Thủ đô.

Đội CSGT số 8 số 10, số 11 và 12 phối hợp cùng cùng đội số 7, số 3 phân luồng hướng phía Nam, phía Tây Bắc. Đội CSGT số 9, số 15 cùng Đội CSGT số 6 phân luồng hướng Tây…bảo đảm thông tin liên hoàn. Trường hợp có sự cố xảy ra trên đường, phố có phương án phân luồng để thông báo trên toàn tuyến và kênh VOV giao thông để người dân được biết.

Ngoài ra trên các tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Thái Nguyên… Phòng CSGT đã giao các đội giao thông địa bàn sẵn sàng phối hợp cùng các đơn vị tuần tra kiểm soát của Cục CSGT (Bộ Công an) phân luồng đầu tuyến cao tốc ra vào nội đô.

Lực lượng chức năng phân luồng trên cao tốc nút giao Pháp Vân.

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ từ 14h ngày 3/1, Đội CSGT 5 (Phòng CSGT) Công an TP. Hà Nội đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại điểm giao với huyện Văn Lâm (Hưng Yên) trên quốc lộ 5 và các điểm giao với cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Chương Dương, Đông Trù, Nhật Tân, Phù Đổng, cầu Đuống. Đây là các điểm huyết mạch nối quốc lộ 5, 1A, 1B với các quận nội thành.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 5 cho biết, ngoài ra còn có các tổ quần tra kiểm soát đi mô tô để tạo sự cơ động sẵn sàng có mặt tại “điểm nóng” có nguy cơ ùn tắc cao để nhanh chóng xử lý sự cố.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết, từ chiều 3/1 tại nút giao Giải Phóng - Pháp Vân, cán bộ chiến sĩ của Đội phối hợp với thanh tra giao thông vận tải và Công an quận Hoàng Mai đã có mặt làm nhiệm vụ.

"Lực lượng tập trung phân luồng hướng về Giải Phóng từ khu vực Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Giáp Bát... Tuyên truyền, nhắc nhở xử lý nghiêm xe khách chạy chậm đón trả khách gây ùn tắc. Với quyết tâm xây dựng tuyến đường Giải Phóng là tuyến phố văn minh, đô thị Đội CSGT cố gắng giải tỏa áp lực giao thông, không để khu vực trên trở thành “điểm nóng” về ùn tắc giao thông và an ninh trật tự trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ...", Trung tá Tuấn thông tin.

Dòng xe nối đuôi nhau hướng về Trung tâm Hà Nội trên cao tốc.

Ghi nhận của PV, tại địa bàn huyện Chương Mỹ đoạn đầu Quốc lộ 6 nối Hà Nội, theo Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội CSGT số 12 cho biết, các phương tiện sẽ được hướng dân phân luồng đi về Đại lộ Thăng Long.

Theo Trung tá Hoài, nếu quốc lộ 6 về quận Hà Đông vào bến xe Yên Nghĩa bị ùn tắc, đơn vị luôn bảo đảm thông tin liên lạc với Đội CSGT số 10 ở đầu tuyến để nắm tình hình.

Còn trên quốc lộ 1A đầu huyện Phú Xuyên giáp với tỉnh Hà Nam, từ đầu giờ chiều Đội CSGT số 8 đã ứng trực phân luồng giao thông và tiến hành kiếm tra nồng độ cồn đối với lái xe có biểu hiện nghi ngờ sử dụng bia, rượu.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 8 cho biết, tình hình giao thông cửa ngõ phía Nam thủ đô sẽ liên tục được thông báo cho chỉ huy Phòng CSGT, Đội CSGT số 14 trong nội thành và các tổ tuần tra Cục CSGT để có phương án phân luồng từ xa.

Từ 15h cùng ngày, nhiều phương tiện đã đổ về Hà Nội di chuyển với tốc độ vừa phải trên cao tốc và các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào Thủ đô.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 nhận định, nếu không xẩy ra sự cố đột xuất như các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn liên hoàn, hoặc xe chết máy trên đường thì các tuyến đường vành đai 3, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng… sẽ thông suốt. CSGT đã ứng trực lại các khu vực trên, sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng khác bảo đảm đón người dân về Thủ đô học tập, lao động an toàn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/csgt-phan-luong-tu-xa-bao-dam-atgt-don-nguoi-dan-ve-ha-noi-Anq7JVaGg.html