CSGT Nghệ An thiết thực các hoạt động tri ân Ngày thương binh liệt sĩ

Nằm trong chuỗi những hoạt động uống nước nhớ nguồn và hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), trong các ngày 22-23/7/2020, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các địa phương.

Tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Phòng CSGT Công an Nghệ An đã dâng lên nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta, nguyện hứa với Bác sẽ không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, luôn phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đoàn đại biểu Phòng CSGT Công an Nghệ An dâng hoa tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đoàn đại biểu Phòng CSGT Công an Nghệ An dâng hoa tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thượng tá Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh dâng hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người.

Đoàn công tác cũng đã về dâng hương tại đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh - tại Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn - là nơi thờ song thân phụ mẫu và anh chị em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Đoàn công tác đã thắp nén hương thơm, tưởng nhớ những công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ niềm kính phục, lòng biết ơn đối với những người thân trong gia đình của Bác.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại đền Chung Sơn.

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động, Lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Phòng CSGT Công an Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm và phần mộ 13 anh hùng liệt sĩ TNXP Đại đội 317, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh đi trước.

Tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ phòng CSGT chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Cũng tại huyện Đô Lương, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào ở xã Đà Sơn. Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm, 92 tuổi, có hai con là liệt sỹ tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương.

Đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt-Lào huyện Đô Lương.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm, 92 tuổi, có hai con là liệt sỹ tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương; mẹ Phạm Thị Đước, 96 tuổi, có chồng và một người con là liệt sỹ tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu; mẹ Phạm Thị An, 96 tuổi, có chồng và một người con là liệt sỹ, tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu. Trong không khí thân mật và đầm ấm, lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe và trao quà cho các Mẹ.

Cùng chính quyền và bà con nhân dân thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị An, 96 tuổi, có chồng và một người con là liệt sỹ, tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu

Tại Trung tâm Thương bệnh binh nặng Nghệ An, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ của Phòng CSGT Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà cho các đồng chí thương, bệnh binh đang điều trị tại đây. Đồng thời, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân các liệt sỹ trên địa bàn phường Trung Đô, phường Trường Thi và phường Hưng Dũng tại TP Vinh. Tổng số phần quà được trao tặng trong các hoạt động đợt này đều từ đóng góp của các CBCS trong đơn vị.

Thăm hỏi, động viên và trao quà cho các đồng chí thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Thương bệnh binh nặng Nghệ An.

Thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đước, 96 tuổi, có chồng và một người con là liệt sỹ tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu.

Đây là những việc làm thường xuyên của các cán bộ chiến sỹ phòng CSGT Công an tỉnh trong nhiều năm qua, nhất là dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ, qua đó thể hiện tấm lòng tri ân đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

Thăm, tặng quà gia đình thân nhân các liệt sỹ trên địa bàn TP Vinh.

Thông qua các hoạt động nghĩa tình này cũng góp phần giáo dục CBCS, nhất là số CBCS trẻ về truyền thống cách mạng, lòng biết ơn đối với người có công, từ đó tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, phát huy truyền thống cao đẹp, "uống nước nhớ nguồn" trong mỗi cán bộ chiến sỹ của đơn vị.

Trọng Tuấn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/csgt-nghe-an-thiet-thuc-cac-hoat-dong-tri-an-ngay-thuong-binh-liet-si-604032/